Iran chuẩn bị phóng ba vệ tinh

Đại sứ quán Iran tại Mátxcơva (Nga)  ngày 17/5 (giờ VN) cho biết, nước này có kế hoạch phóng ba vệ tinh trong tương lai gần.

 

Vệ tinh Navid-e Elm-o Sanat của Iran được phóng vào ngày 3/2/2012. Ảnh: Internet

 

Trong tuyên bố đăng trên trang web của mình, Đại sứ quán Iran tại Mátxcơva cho biết, vụ phóng thứ nhất vệ tinh có tên là Fajr được lên kế hoạch vào ngày 24/5. Ngoài Fajr, hai vệ tinh khác có tên Tolu và Mesbah cũng đã sẵn sàng được phóng lên vũ trụ.

 

Trong khi đó, Cơ quan vũ trụ Iran đang lên kế hoạch phóng một tàu vũ trụ chở theo các sinh vật vào không gian như một bước đi mở đường cho chuyến bay vào vũ trụ có người lái đầu tiên của nước này.

 

Trước đó, Iran đã phóng các vệ tinh vào tháng 2/2009, tháng 6/2011 và tháng 2 vừa qua. Tuy nhiên, Fajr là vệ tinh được trang bị những công nghệ tân tiến nhất với các camera và dụng cụ khảo sát. Iran dự kiến vệ tinh nặng 50 kg này sẽ cung cấp và truyền hình ảnh về các đài kiểm soát trên mặt đất.

 

L.H (theo THX)

Iran và IAEA nối lại đàm phán
Iran và IAEA nối lại đàm phán

Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 14/5 đã bắt đầu cuộc đàm phán đầu tiên trong vòng ba tháng qua giữa hai bên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN