IOC hoan nghênh ý định cùng đăng cai Olympics 2032 của hai miền Triều Tiên

Ủy ban Olympics quốc tế (IOC) ngày 19/9 hoan nghênh kế hoạch của lãnh đạo hai miền Triều Tiên về việc cùng đăng cai tổ chức Đại hội thể thao quốc tế (Olympics) mùa Hè năm 2032, đồng thời hy vọng chứng kiến nhiều tiến bộ sau các cuộc đàm phán chính trị giữa hai bên.

Chú thích ảnh
Chủ tịch IOC Thomas Bach (ảnh) cho biết IOC rất hoan nghênh ý tưởng Hàn Quốc và Triều Tiên cùng đăng cai Olympics mùa Hè 2032. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Sau cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ ba trong năm nay, diễn ra tại Bình Nhưỡng trong hai ngày qua, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thông báo rằng hai bên sẽ phối hợp để đưa Olympics mùa Hè lần thứ 35 đến Bán đảo Triều Tiên.

Nhận định về ý tưởng trên, Chủ tịch IOC Thomas Bach cho biết: "IOC rất hoan nghênh ý tưởng Hàn Quốc và Triều Tiên cùng đăng cai Olympics mùa Hè 2032". Ông Bach nói thêm rằng, sau khi IOC để ngỏ cánh cửa cho đối thoại chính trị với việc hai miền Triều Tiên diễu hành chung tại Olympics mùa Đông PyeongChang 2018, thể thao "có thể một lần nữa góp phần vào hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và thế giới". Ông bày tỏ hy vọng các cuộc đối thoại chính trị này "có thể tạo ra tiến bộ cần thiết cho việc ứng cử đăng cai Olympics thành công".

Đầu năm 2018, IOC đã đồng ý để đội khúc côn cầu nữ chung của hai miền Triều Tiên tham gia Olympics mùa Đông tại Hàn Quốc và cho phép các vận động viên Triều Tiên tham gia các môn thể thao khác trong dịp này. Hai miền cũng đã phối hợp diễu hành chung tại lễ khai mạc. Ông Bach sau

Chủ tịch IOC cho biết ủy ban này sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực của hai miền Triều Tiên nhằm xây dựng hòa bình và hòa hợp thông qua thể thao "bằng cách ủng hộ các vận động viên và cho phép họ tham gia các giải đấu quốc tế và thúc đẩy các hoạt động giao lưu thể thao giữa hai nước". Sau Olympics PyeongChang 2018, ông Bach đã có chuyến thăm Bình Nhưỡng vào cuối tháng 3 vừa qua và hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Tiến trình đăng cai chính thức Olympics mùa Hè 2032 vẫn chưa bắt đầu, và IOC về lý thuyết có thể trao quyền đăng cai này 7 năm trước khi sự kiện diễn ra. Đức, Australia, Ấn Độ và Indonesia đã bày tỏ mong muốn đăng cai Olympics 2032. Tokyo (Nhật Bản) sẽ đăng cai Olympics mùa Hè 2020, sau đó là Paris (Pháp) năm 2024, rồi đến Los Angeles (Mỹ) năm 2028.

Bích Liên (TTXVN)
Nga: Kết quả cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần 3 là một đột phá quan trọng
Nga: Kết quả cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần 3 là một đột phá quan trọng

Ngày 19/9, Điện Kremlin đã ra tuyên bố bày tỏ ủng hộ các thỏa thuận mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 3 ở Bình Nhưỡng, đồng thời xem đây là các bước đi hiệu quả hướng tới một giải pháp chính trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN