Hong Kong ghi nhận 16% ca mắc COVID-19 không có triệu chứng

Theo số liệu của Trung tâm Bảo vệ sức khỏe (CHP) của Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), tính đến ngày 6/4, trong số 915 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở đặc khu này có 150 ca không có triệu chứng bệnh, chiếm 16%. 

Chú thích ảnh
Hành khách đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại sân bay quốc tế ở Hong Kong, Trung Quốc, ngày 18/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, tính riêng từ đầu tháng Tư đến nay, Hong Kong đã tăng thêm 200 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 47 ca không có triệu chứng. Đặc biệt có một trường hợp là du học sinh ở Anh trở về Hong Kong, sau khi đã hoàn thành cách ly tại nhà 14 ngày, đến ngày thứ 19 mới có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. 

Các chuyên gia y tế cho rằng mặc dù không có triệu chứng mắc COVID-19, song lượng virus SARS-CoV-2 ở những người này vẫn rất cao, rủi ro lây lan trong cộng đồng rất mạnh, vì vậy những người đã hoàn thành cách ly tại nhà 14 ngày vẫn cần tự theo dõi sức khỏe thêm 7-14 ngày. Còn những người ở các trung tâm cách ly tập trung trước khi đó phải được lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, đồng thời giảm bớt tiếp xúc xã hội, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người.

* Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Cơ quan Hàng không dân dụng Thái Lan (CAAT) đã quyết định gia hạn lệnh cấm các chuyến bay chở khách đến Vương quốc Thái Lan kể từ 1h sáng 7/4 đến 11h59' ngày 18/4.

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan, ngày 25/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó,  CAAT trước đó đã cấm tất cả các chuyến bay tới Thái Lan trong các ngày từ 4-6/4 nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan. Quyết định cấm bay, do Tổng Giám đốc CAAT Chula Sukamanop ký, cho phép thực hiện các chuyến bay nhà nước hoặc quân sự, các tình huống hạ cánh khẩn cấp, hạ cánh kỹ thuật mà không trả khách, chuyến bay cứu trợ nhân đạo, y tế, các chuyến bay đưa người hồi hương hoặc máy bay chở hàng. Hành khách trên các chuyến bay đến Thái Lan trước khi có tuyên bố trên sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày ở nước này.

Cùng ngày, Bộ Y tế công cộng Thái Lan công bố thêm 38 ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2 và 1 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc bệnh ở nước này lên 2.258 và tổng số ca tử vong lên 27. Đây là ngày thứ hai liên tiếp số ca nhiễm SARS-CoV-2 được ghi nhận trong một ngày ở Thái Lan giảm xuống mức 2 con số. Cho đến nay, 824 bệnh nhân COVID-19 ở Thái Lan đã được xác nhận bình phục.

Trong khi đó, Hội Chữ thập đỏ Thái Lan đang mời các bệnh nhân khỏi bệnh hiến huyết tương để hỗ trợ điều trị các bệnh nhân COVID-19 nặng. Những người mong muốn hiến huyết tương phải là những bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng bệnh, đã được xuất viện, cách ly ở nhà trong 14 ngày và có sức khỏe tốt.

Lê Anh - Hữu Kiên - Ngọc Quang (TTXVN)
Tình hình dịch COVID-19 tại ASEAN hết ngày 5/4: 'Top 5' tăng mạnh số ca nhiễm, Thái Lan tự sản xuất bộ kit xét nghiệm
Tình hình dịch COVID-19 tại ASEAN hết ngày 5/4: 'Top 5' tăng mạnh số ca nhiễm, Thái Lan tự sản xuất bộ kit xét nghiệm

Tính tới hết ngày 5/4, khu vực Đông Nam Á ghi nhận tổng cộng trên 13.000 ca mắc bệnh COVID-19, trong đó có 442 người tử vong. Các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tiếp tục xu thế tăng mạnh tại “Top 5” nước gồm Malaysia, Philippines, Thái Lan, Indonesia và Singapore.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN