Hezbollah dọa tấn công Israel

Báo "Al-Rai" ngày 2/9 đưa tin lực lượng Hezbollah cho biết sẽ từ Syria bắn tên lửa vào Israel nhằm trả đũa bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Syria.

Binh sĩ Israel huấn luyện trên cao nguyên Golan, gần biên giới Syria ngày 28/8. Ảnh: AFP/ TTXVN


Báo này dẫn một nguồn tin trong chiến dịch hỗn hợp của Hezbollah và quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói: "Hezbollah kiểm soát 8.000 km tại khu vực Homs và sẽ không do dự tham gia vào một cuộc tấn công bằng cách bắn tên lửa đất đối đất từ Syria".

Tuy nhiên, phong trào này khẳng định sẽ không sử dụng các bệ phóng tên lửa chiến thuật và chiến lược bên trong lãnh thổ Lebanon.

*Tổng thống Assad cảnh báo nguy cơ chiến tranh khu vực

Cùng ngày 2/9, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã cảnh báo cuộc tấn công quân sự của Phương Tây sẽ có nguy cơ châm ngòi cho một “cuộc chiến tranh khu vực” tại “thùng thuốc súng” Trung Đông.

Trả lời phỏng vấn báo “Le Figaro” (Pháp), Tổng thống Assad cũng cho rằng Pháp sẽ đối mặt với “những hậu quả” nếu tham gia các kế hoạch tấn công quân sự do Mỹ đứng đầu.

Nhà lãnh đạo Syria cũng bác bỏ những cáo buộc cho rằng các lực lượng của ông đứng đằng sau cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở ngoại ô Damascus. Ông tuyên bố: “Những kẻ cáo buộc phải công bố bằng chứng. Chúng tôi đã yêu cầu Mỹ và Pháp đưa ra bất cứ một bằng chứng nào, nhưng (các tổng thống) Obama và Hollande đã không thể làm được điều đó”.

*Sức ép đòi bỏ phiếu lại về vấn đề Syria gia tăng tại Anh

Thủ tướng Anh David Cameron đang đối mặt với sức ép ngày càng gia tăng đòi ông phải tiếp tục thuyết phục Hạ viện bỏ phiếu lại về vấn đề Syria, mở đường cho hành động can thiệp quân sự vào quốc gia Trung Đông này sau khi Mỹ trì hoãn kế hoạch không kích. Tuy nhiên, giới chức Chính phủ Anh vẫn bác bỏ khả năng Thủ tướng Cameron đề nghị Hạ viện bỏ phiếu lại.

Ngày 2/9, cựu lãnh đạo Đảng Bảo thủ Howard, cựu Ngoại trưởng Malcolm Rifkind và cựu lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do Ashdown đã yêu cầu bỏ phiếu lại về vấn đề Syria. Theo đánh giá của ông Rifkind, người hiện đang giữ chức Chủ tịch Ủy ban An ninh và Tình báo Hạ viện (ISC), tình hình hiện đã có những chuyển biến rất đáng kể và chính các bằng chứng "đang khiến sức ép gia tăng từng ngày".

Trong bài viết cùng ngày đăng trên nhật báo “Telegraph”, Thị trưởng London, Boris Johnson cũng cho rằng Chính phủ Anh nên đưa ra kế hoạch can thiệp quân sự thêm một lần nữa.

Nội bộ Công Đảng đối lập cũng xuất hiện nhiều ý kiến phản đối cách tiếp cận của thủ lĩnh Ed Miliband trong vấn đề Syria. Ông Jim Murphy, người phát ngôn của phe đối lập về lĩnh vực quốc phòng, đã trở thành nhân vật cao cấp đầu tiên của Công Đảng thừa nhận rằng giáng trả cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học hồi tháng trước ở Syria là điều không còn phải hoài nghi.


Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính George Osborne và Ngoại trưởng William Hague - hai quan chức cấp cao của Đảng Bảo thủ cầm quyền, đã bác bỏ khả năng bỏ phiếu lại về vấn đề Syria. Mặc dù vậy, ông Hague cũng đưa ra hàng loạt điều kiện trước khi cân nhắc khả năng bỏ phiếu lại, trong đó điều kiện tiên quyết là sự hợp tác của ông Miliband.


TN(Theo AFP/Reuters)
Nhóm đối lập Syria dọa tấn công cảm tử Mỹ
Nhóm đối lập Syria dọa tấn công cảm tử Mỹ

Mỹ sẽ bị các tiểu đoàn cảm tử quân do phe đối lập Syria thành lập đáp trả nếu Tổng thống Barack Obama dám liều lĩnh tấn công Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN