Hàn Quốc tăng cường an ninh trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Mỹ

Ngày 28/6, cảnh sát Hàn Quốc đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ trên toàn quốc một ngày trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm quốc gia đồng minh này.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có chuyến thăm 2 ngày tới Hàn Quốc ngay sau khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20. Ảnh: AFP/TTXVN

Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc nêu rõ lực lượng cảnh sát tại Seoul đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ nhất từ 9h00 sáng 28/6. Mức cảnh giác cao thứ hai được ban bố với các lực lượng cảnh sát ở Incheon, phía Tây thủ đô, và tỉnh Gyeonggi giáp với thủ đô, trong khi mức cảnh giác cao thứ ba được áp đặt tại Daejeon, cách thủ đô 164km, và các tỉnh Chungcheong và Gangwon.

Giao thông cũng sẽ được hạn chế một phần trên các tuyến đường mà ông Trump sẽ đi qua cũng như ở khu vực gần khách sạn và các nơi ông có kế hoạch đến thăm. Các biện pháp trên sẽ được duy trì cho đến khi Tổng thống Trump rời Hàn Quốc ngày 30/6.

Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ sẽ có chuyến thăm 2 ngày tới Hàn Quốc ngay sau khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Nhật Bản. Người phát ngôn Phủ tổng thống Hàn Quốc Ko Min-jung cho biết ông Trump sẽ hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà trong ngày 30/6.

Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận sâu rộng các biện pháp nhằm phối hợp chặt chẽ giữa hai nước để có thể thiết lập hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên thông qua việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, cũng như củng cố hơn nữa liên minh Hàn-Mỹ.

Truyền thông nước ngoài đưa tin dự kiến Tổng thống Trump cũng sẽ tới thăm khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền Triều Tiên. Tuy nhiên, một quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho biết Tổng thống Mỹ đang cân nhắc điều này. Về khả năng Tổng thống Trump và hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên có thể gặp nhau tại làng đình chiến Panmunjom, một quan chức Phủ tổng thống Hàn Quốc khẳng định hiện các bên vẫn chưa có kế hoạch.

Bích Liên (TTXVN)
Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ đối tượng lao xe vào Đại sứ quán Mỹ
Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ đối tượng lao xe vào Đại sứ quán Mỹ

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết ngày 25/6 đã bắt giữ một đối tượng nam giới lái ô tô đâm vào cổng trước của Đại sứ quán Mỹ tại trung tâm thủ đô Seoul. Không có ai bị thương trong vụ việc này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN