Trong một bài nói chuyện tại Seoul, ông Moon Chung-in đã nhắc lại một nhận xét trước đó của Tổng thống Moon Jae-in, rằng phần thưởng cho các bước phi hạt nhân hóa Triều Tiên không nhất thiết phải là nới lỏng trừng phạt. Theo ông Moon Chung-in, nhiều công dân Mỹ muốn tiến hành các hoạt động nhân đạo tại Triều Tiên nhưng không thể, vì vướng phải các hạn chế của Chính phủ Mỹ. Ông khẳng định: "Dỡ bỏ các hạn chế này có thể gửi đi một thông điệp tích cực tới Triều Tiên".
Trước đó, Tổng thống Moon Jae-in phát biểu với báo giới cho rằng phần thưởng cho các bước phi hạt nhân hóa của Triều Tiên có thể bao gồm quyết định hoãn hoặc giảm một cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, hỗ trợ nhân đạo hoặc thậm chí là các trao đổi phi chính trị như trong lĩnh vực thể thao và văn hóa.
Các nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên đang bế tắc. Bình Nhưỡng muốn Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để đổi lấy việc phi hạt nhân hóa theo từng giai đoạn, song Mỹ cho biết chỉ dỡ bỏ những lệnh trừng phạt này khi Triều Tiên đã phi hạt nhân hóa hoàn toàn.
Trong một cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Buenos Aires (Argentina), ông Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí cần duy trì các lệnh trừng phạt Triều Tiên hiện nay cho tới khi nước này phi hạt nhân hóa hoàn toàn.