Hàn Quốc diễn tập gìn giữ hòa bình tại Mông Cổ

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc sẽ gửi quân tham gia cuộc diễn tập gìn giữ hoà bình đa quốc gia thường niên tại Mông Cổ từ ngày 20/6-1/7 tới.

Theo Quân đoàn Thuỷ quân Lục chiến Hàn Quốc, khoảng 34 lính Thuỷ quân lục chiến Hàn Quốc cùng 8 thành viên của các quân chủng Lục quân, Hải quân và Không quân sẽ tham gia cuộc diễn tập “Khan Quest” tại quốc gia không giáp biển Mông Cổ.

Binh sỹ Hàn Quốc tập bắn đạn thật trong cuộc tập trận chung với binh sĩ Mỹ tại Pocheon ngày 11/4. Ảnh: AFP - TTXVN


Tại cuộc diễn tập này, các binh sĩ sẽ tham gia thực hành tác chiến trong các khu vực xung đột, cung cấp viện trợ nhân đạo và thực thi nhiệm vụ trong việc hỗ trợ những người đang phải đối mặt với thiên tai. Các bài huấn luyện thực địa và chỉ huy sẽ diễn ra trong bối cảnh thực tế.

Mông Cổ đã tổ chức cuộc diễn tập “Khan Quest” hàng năm kể từ năm 2003, với sự giúp đỡ của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ. Tham gia cuộc diễn tập trong năm 2014 có khoảng 1.200 binh sĩ đến từ 21 quốc gia, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và Indonesia. Hàn Quốc đã gửi các sĩ quan cấp làm việc như các quan sát viên tới tham dự “Khan Quest” ở Mông Cổ từ năm 2006-2008 và chính thức tham gia vào năm 2009.


TTXVN/ Tin tức

LHQ tăng cường lực lượng gìn giữ hòa bình tại các điểm nóng
LHQ tăng cường lực lượng gìn giữ hòa bình tại các điểm nóng

Hiện nay có khoảng 118.000 binh sỹ đến từ 120 nước đang tham gia vào 16 sứ mệnh gìn giữ hòa bình của LHQ trên thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN