Gia tăng căng thẳng Ixraen - Palextin

Chính quyền thành phố Jerusalem, ngày 18/1 (giờ Việt Nam) đã phê chuẩn việc xây dựng thêm 122 nhà ở mới cho người định cư Ixraen trên vùng đất chiếm đóng xung quanh Đông Jerusalem, động thái có thể gây ra làn sóng lên án của cộng đồng quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, ông Elisha Peleg, người đứng đầu nhóm đảng bảo thủ Likud trong hội đồng thành phố cho biết, Ủy ban kế hoạch và xây dựng của thành phố Jerusalem đã bật đèn xanh cho phép xây dựng 90 căn hộ tại khu vực Đông Talpiot và 32 căn hộ tại khu vực Pisgat Zeev. Ixraen gọi hai khu vực này là Khu Do thái, được xây dựng trên vùng đất sáp nhập sau cuộc chiến tranh năm 1967.

Trước đó một ngày, chính quyền thành phố Jerusalem cũng thông báo về kế hoạch xây dựng thêm 1.400 nhà ở mới cho người Do Thái ở khu định cư Gilo thuộc Đông Jerusalem trong tuần tới. Thông báo này đã lập tức vấp phải sự chỉ trích của quốc tế, các nhà hoạt động chính trị cánh tả của Ixraen và sự lên án của Palextin.


Trưởng đoàn đám phán của Palextin Saeb Erakat cho biết: “Chúng tôi cực lực lên án hành động leo thang của Ixraen khi tiếp tục các hoạt động xây dựng khu định cư ở đây”.


Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ tổ chức một cuộc gặp về Trung Đông và xung đột Ixraen –Palextin vào hôm nay (19/1). Các cuộc đàm phán hoà bình giữa Ixraen –Palextin dưới sự bảo trợ của Mỹ đã rơi vào bế tắc do vấn đề xây dựng khu định cư cho người Do Thái ở khu vực Bờ Tây và Đông Jerusalem.

Bùi Hoàn - Lê Hải
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN