Gần 50 tập đoàn công nghiệp Mỹ đề nghị chấm dứt áp thuế cao đối với nhôm và thép

Hàng chục tập đoàn và doanh nghiệp công nghiệp Mỹ ngày 23/1 đã gửi thư tới chính quyền của Tổng thống Donald Trump khẩn thiết yêu cầu chấm dứt áp thuế cao đối với nhôm và thép, đang gây những tác động đến các hoạt động kinh tế.

Chú thích ảnh
Công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất thép tại Salzgitter, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Bức thư, có chữ ký của gần 50 tập đoàn và doanh nghiệp Mỹ, có đoạn viết: “Việc tiếp tục áp đặt các mức thuế đó đồng nghĩa với việc các công ty Mỹ phụ thuộc vào nhôm và thép nhập khẩu gánh chịu nhiều khó khăn về kinh tế”.

Bên cạnh việc chi phí gia tăng đối với các công ty nhập khẩu các sản phẩm kim loại hoặc phụ tùng, nhiều ngành công nghiệp khác cũng đang phải vật lộn chống chọi với những biện pháp trả đũa đến từ các nước như Trung Quốc và Mexico.

Mặc dù hoan nghênh thỏa thuận vừa đạt được giữa Mỹ, Mexico và Canada (USMCA), song các tập đoàn và doanh nghiệp trên vẫn cảnh báo rằng đối với "nhiều nông dân, chủ trang trại và nhà sản xuất, thiệt hại từ các hành động thương mại trả đũa lẫn nhau sẽ lớn hơn so với lợi ích mà họ được hưởng từ USMCA".

Lá thư, có chữ ký của những tập đoàn và tổ chức đình đám như Hiệp hội Các nhà chế tạo Ô tô & Thiết bị, Hiệp hội Nhà hàng Quốc gia Mỹ, kêu gọi chính quyền Mỹ tiến hành tất cả bước đi cần thiết nhằm giải quyết vấn đề này để hoạt động thương mại với mức thuế 0% được nối lại tại khu vực Bắc Mỹ.

Hội đồng Các nhà sản xuất Thịt lợn Mỹ dẫn một nghiên cứu cho thấy các biện pháp trả đũa của Mexico khiến các nhà chế biến thịt lợn ở Mỹ thua thiệt 1,5 tỷ USD/năm, trong khi tác động của các biện pháp trả đũa từ Trung Quốc khiến họ thiệt hại 1 tỷ USD/năm.

TTXVN/Báo Tin tức
Nhà Trắng muốn thảo luận với các hãng ô tô Đức về kế hoạch áp thuế nhập khẩu
Nhà Trắng muốn thảo luận với các hãng ô tô Đức về kế hoạch áp thuế nhập khẩu

Theo báo chí Mỹ, chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời lãnh đạo các hãng chế tạo ô tô hàng đầu của Đức gồm Volkswagen, BMW và Daimler tới Nhà Trắng để thảo luận về việc Mỹ áp thuế đối với các nhà sản xuất ô tô châu Âu, giữa bối cảnh ngày càng gia tăng quan ngại rằng thời hạn Washington tạm hoãn áp thuế đối với mặt hàng ô tô của châu Âu sắp kết thúc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN