Gần 200 người di cư Xuđăng rơi xuống biển Đỏ

Một chiếc thuyền chở những người di cư đi từ Xuđăng tới Arập Xêút ngày 5/7 đã bốc cháy và chìm sau bốn giờ lênh đênh trên biển Đỏ. Thông tin ban đầu cho biết gần 200 người trên thuyền có thể đã thiệt mạng.

Trung tâm truyền thông Xuđăng (SMC) dẫn lời các quan chức cho biết chỉ có 3 người được cứu sống trong số 200 người trên thuyền. Số còn lại có thể đã chết đuối ở vùng biển thuộc lãnh hải Xuđăng. Nhà chức trách địa phương đang tiếp tục tìm kiếm những người bị nạn. Theo điều tra ban đầu, 4 người Yêmen chủ thuyền đã bị bắt.

SMC cho biết nhà chức trách Xuđăng cũng vừa ngăn được một vụ chuyển lậu 247 người di cư chủ yếu từ Sát, Nigiêria, Xômali và Êritơria.

Với bờ biển dài 875 km và các đường biên giới dài với Êritơria, Êtiôpi, Sát và Ai Cập, Xuđăng được xem là một điểm trung chuyển người di cư từ châu Phi đến bán đảo Arập bằng thuyền. Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết hiện có hơn 100.000 người Êritơria sống trong các trại tị nạn ở miền Bắc Xuđăng, trong khi bạo lực và hạn hán ở Xômali khiến hơn 135.000 người phải bỏ quê đi tị nạn từ đầu năm đến nay


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN