EU đồng loạt kiểm soát xe chạy quá tốc độ

Khoảng 20 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) sẽ đồng loạt mở chiến dịch kiểm soát xe chạy quá tốc độ, kể cả xe máy, từ ngày 16/4.

Kể từ ngày 7/11/2013, mọi hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ trên các con đường ở EU được các nước thành viên hợp tác xử lý. Tức là một lái xe ở nước EU này nếu lái xe quá tốc độ tại một nước EU khác vẫn bị truy cứu tại nước mình. Riêng trong năm 2014, Bỉ nhận được 328.000 thông báo của cảnh sát Pháp liên quan đến các công dân Bỉ vi phạm quy định về tốc độ.

Lái xe chạy quá tốc độ ở EU sẽ bị xử lý mạnh tay.



Tại Bỉ, chiến dịch xử phạt xe chạy quá tốc độ dự kiến được tiến hành ngày 23/4 tới. Cảnh sát liên bang và các vùng sẽ đồng loạt theo dõi từ 6 giờ sáng 23/4 đến 6 giờ sáng 24/4. Mục đích là nhằm phát hiện tối đa các lái xe thường xuyên vi phạm quy định về tốc độ. Đây là lần thứ 3 Bỉ tiến hành chiến dịch kiểm soát tốc độ xe. Lần thứ nhất diễn ra ngày 17/4/2014 với khoảng 50.000 camera theo dõi trên các con đường khắp cả nước. Gần 1 triệu trường hợp lái xe quá tốc độ đã bị xử lý. Ngoài ra, mỗi ngày, cảnh sát Bỉ xử phạt gần 270 lái xe vượt đèn đỏ. Mức phạt cao nhất do lái xe quá tốc độ ở Bỉ lên đến 3.000 euro và lái xe còn bị truy tố trước tòa.

Hương Giang (P/v TTXVN tại Bỉ)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN