Hội
đồng bầu cử quốc gia Ecuador (CNE) ngày 18/10 đã triệu tập bầu cử tổng
thống và quốc hội nước này vào ngày 17/2 năm tới, trong đó đương kim
tổng thống Rafael Correa không loại trừ khả năng tái tranh cử.
Chủ tịch CNE, Domingo Paredes, cho biết tại cuộc bầu cử này cử tri sẽ bỏ phiếu bầu tổng thống, phó tổng thống, 137 nghị sĩ quốc hội và 5 thành viên của Nghị viện vùng Andes.
Quá trình đăng ký ứng cử viên sẽ bắt đầu ngày 19/10 và kết thúc vào ngày 15/11.
Tổng
thống Correa không loại trừ khả năng tái tranh cử, nhưng quyết định
cuối cùng về ứng viên của Liên minh Đất nước (AP) cầm quyền sẽ được đưa
ra tại hội nghị của đảng này trong tháng 11.
Theo
kết quả cuộc điều tra dư luận do hãng Perfiles de Opinión công bố ngày
17/10, Tổng thống Correa giành được nhiều phiếu ủng hộ nhất, với 61,7%
số người được hỏi cho biết sẽ bỏ phiếu cho ông nếu cuộc bầu cử diễn ra
vào thời điểm này, bỏ xa nhà doanh nghiệp Guillermo Lasso (12,6%) và Tổng thống bị bãi nhiệm Lucio Gutiérrez (3,6%).
Trong
số các chính trị gia đã bày tỏ ý định chạy đua vào Phủ tổng thống còn
có trùm tư bản ngành chuối Alvaro Noboa (người thất cử trong 4 cuộc bầu
cử gần đây nhất) và cựu Tổng thống Abdalá Bucaram, đang tin nạn tại
Panama sau khi bị phế truất năm 1997.
Tổng
thống Correa cầm quyền từ năm 2007 và đã tái cử trong cuộc bầu cử sớm
năm 2009 theo quy định của hiến pháp mới do ông thúc đẩy nhằm loại bỏ
các đảng phái truyền thống đã mất uy tín, xóa bỏ mô hình tự do mới và
tiến hành các chính sách kinh tế xã hội vì lợi ích của người nghèo.
Nhà
lãnh đạo cánh tả 49 tuổi này là tổng thống nắm quyền lâu nhất tại
Ecuador kể từ năm 1996. Việc ông Correa lên lãnh đạo đất nước đã chấm
dứt sự bất ổn chính trị tại Ecuador vì trong 10 năm trước khi ông nhậm chức, quốc gia Nam Mỹ này có tới 7 tổng thống, trong đó 3 người bị bãi nhiệm.
Theo
các cuộc khảo sát dư luận về uy tín của các tổng thống tại châu Mỹ
trong thời gian gần đây, ông Correa luôn giành nhiều phiếu ủng hộ
nhất.
Quang Sơn