ECDC khuyến cáo không dùng khẩu trang vải thông thường thay khẩu trang y tế

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, trong bối cảnh nhiều thành phố của Bỉ kêu gọi người dân may khẩu trang vải thông thường để chống lại sự lây lan virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC) đã cảnh báo “các khẩu trang bằng vải thông thường không đủ an toàn để bảo vệ người sử dụng trước sự lây nhiễm của SARS-CoV-2 và trong trường hợp khẩn cấp, tốt hơn là thực hiện khử khuẩn khẩu trang y tế đã qua sử dụng”.

 ECDC cũng có văn bản gửi tới các bệnh viện và giới chức y tế các quốc gia châu Âu để khuyến nghị các giải pháp khác nhau trong trường hợp thiếu khẩu trang chuyên dụng cho các nhân viên y tế. Theo ECDC, các khẩu trang vải thông thường không được coi là công cụ để chống lại virus SARS-CoV-2 và việc sử dụng khẩu trang vải thông thường không được khuyến khích. ECDC nhấn mạnh các khẩu trang vải thông thường thậm chí có thể làm gia tăng nguy cơ thâm nhập của virus do hơi ẩm, sự thẩm thấu của các chất dịch và bụi mịn từ bên ngoài có chứa virus SARS-CoV-2.

ECDC cũng cho biết thêm, các đồng nghiệp Mỹ của họ cũng khuyến nghị chỉ sử dụng khẩu trang vải thông thường như là giải pháp tạm thời và là phương án cuối cùng.

Liên quan tới phương pháp khử trùng khẩu trang y tế để sử dụng lại trong trường hợp thật sự khan hiếm, ECDC khuyến nghị nên khử khuẩn bằng hơi nước, bằng tia gamma, khử bằng ozone…    

Đức Hùng (TTXVN)
Khẩu trang sành điệu trong mùa dịch tại Nga
Khẩu trang sành điệu trong mùa dịch tại Nga

Khẩu trang hiện là một trong những món đồ thiết yếu để bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng trong mùa dịch COVID-19. Không chỉ dừng lại ở đó, khẩu trang giờ đây còn được sáng tạo để trở thành phụ kiện sành điệu, hợp mốt, mà vẫn đảm bảo an toàn giữa "cơn bão" COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN