Du lịch nội địa của Nga khởi sắc trong năm 2012

Ngày 29/12, Giám đốc Cơ quan Du lịch liên bang (Rusturizm), ông Alexander Radkov khẳng định du lịch nội địa đã tăng mạnh tại xứ sở Bạch Dương trong năm qua.

Theo ông Radkov, trong năm 2012, số người Nga đi du lịch trong nước đã tăng 4-6% với hàng chục triệu lượt người và số người nước ngoài đến Liên bang Nga du lịch tăng 10% với gần 5 triệu lượt người.




Rusturizm cùng các công ty du lịch-lữ hành đã phối hợp với hệ thống khách sạn-dịch vụ thực thi các biện pháp đồng bộ nhằm tăng khả năng cạnh tranh của du lịch nội địa, trước hết tăng chất lượng dịch vụ du lịch và cải thiện cơ sở hạ tầng, bảo đảm các quyền và an ninh của du khách, đa dạng hóa các thể loại du lịch-lữ hành và tăng cường công tác quảng bá du lịch.

Đồng thời, Rusturizm đã thành lập tổ chức "Hỗ trợ du lịch" với sự tham gia của 53 công ty du lịch-lữ hành nhằm phát triển du lịch nội địa và ra nước ngoài.

Trong năm 2012, hơn 11 triệu lượt người Nga đi du lịch nước ngoài và hơn 10.000 du khách Nga gặp sự cố khi đi du lịch ngoài nước đã được hỗ trợ để về nước kịp thời và an toàn.


Những địa điểm du lịch-lữ hành trong nước và nước ngoài yêu thích của người Nga gồm khu vực Krasnodar, Sochi, Ai Cập, các tiểu vương quốc Arập thống nhất, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp và Thái Lan.


TTXVN/ Tin tức

Trung Quốc lần đầu tiên công bố báo cáo phát triển du lịch
Trung Quốc lần đầu tiên công bố báo cáo phát triển du lịch

Viện Nghiên cứu Du lịch Trung Quốc đã công bố “Báo cáo phát triển ngành du lịch Trung Quốc 2012”, cho biết nước này có thị trường du lịch trong nước với số lượng du khách lớn nhất và có tiềm năng mạnh nhất thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN