Định cướp máy bay, bị hành khách đánh chết

Hai người đàn ông bị cho là có ý đồ cướp một máy bay thuộc hãng hàng không Thiên Tân của Trung Quốc đã bị hành khách và phi hành đoàn đánh chết.

 

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Thiên Tân. Ảnh: Internet

 

Theo báo chí ngày 3/7, hai người này, tuổi 20 và 36, thuộc một băng gồm 6 người định cướp chiếc máy bay này khi nó đang bay đến Urumqi hôm 29/6.

 

Ngay sau khi máy bay chở 101 người cất cánh từ Hetian, đông nam tỉnh Tân Cương, ba người đàn ông ở phía trước và ba người ở phía sau đứng dậy và thông báo ý đồ cướp máy bay. Bọn chúng đã bẻ gẫy một đôi nạng bằng nhôm và dùng nó để tấn công hành khách trong lúc cố xông vào buồng lái.


Tuy nhiên, chúng đã bị các hành khách khống chế, trói bằng dây an toàn. Chiếc máy bay trở lại sân bay an toàn 22 phút sau.

 

Vài hành khách và phi hành đoàn đã bị thương trong cuộc vật lộn. Những kẻ không tặc được đưa vào viện, 2 tên đã tử vong sau đó. Bọn chúng đều đến từ thành phố Kashgar ở miền tây Tân Cương.

 

Theo người phát ngôn của chính quyền khu vực, những tên này đã tuồn lậu một lượng chất bột nghi là thuốc nổ lên máy bay. Cảnh sát đang kiểm tra số chất bột này.

 

Tuy nhiên, một nhóm nhân quyền nước ngoài cho rằng sự cố không phải là âm mưu cướp máy bay mà là tranh cãi về ghế ngồi.

 

 

Thùy Dương

Trung Quốc phá một âm mưu cướp máy bay
Trung Quốc phá một âm mưu cướp máy bay

Theo Tân Hoa xã, ngày 29/6, phi hành đoàn và hành khách trên một chuyến bay ở khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, miền Tây Trung Quốc đã phá được một âm mưu cướp máy bay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN