Đề xuất cơ chế nhằm thúc đẩy hợp tác với Liên đoàn Arab

Ngày 13/6, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã đề xuất một loạt cơ chế nhằm tăng cường sự hợp tác chặt chẽ với Liên đoàn Arab (AL).

Chú thích ảnh
Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: THX/TTXVN

Trong tuyên bố của mình, HĐBA cho biết cơ quan này "khuyến khích" Tổng Thư ký (TTK) AL có báo cáo hằng năm về tình hình trong khu vực, cũng như tổ chức một cuộc họp không chính thức thường niên giữa các ủy viên HĐBA và các thành viên Hội đồng AL. 

HĐBA cũng bày tỏ ý định thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa LHQ và AL trong các vấn đề cảnh báo sớm và ngăn chặn xung đột, kiến tạo và gìn giữ hòa bình, xây dựng và duy trì nền hòa bình. Cơ quan này cũng hoan nghênh việc mở văn phòng liên lạc LHQ tại các trụ sở của AL ở thủ đô Cairo của Ai Cập trong tháng này, đồng thời khuyến khích việc tận dụng tối đa chức năng của văn phòng này.

Trước đó, HĐBA đã tổ chức cuộc họp thảo luận về việc hợp tác giữa LHQ và các tổ chức khu vực và tiểu khu vực, chủ yếu tập trung trao đổi về sự hợp tác giữa LHQ và AL. Phát biểu tại cuộc họp, TTK LHQ Antonio Guterres đã đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh với AL, nhấn mạnh hai tổ chức có chung sứ mệnh ngăn chặn xung đột và giải quyết tranh chấp.

Về phần mình, TTK AL Ahmed Aboul-Gheit kêu gọi cần thường xuyên tổ chức các cuộc trao đổi thông tin một cách minh bạch và thẳng thắn với HĐBA để có thể đánh giá những quan điểm của AL.

Phương Oanh (TTXVN)
Đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam - Australia
Đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam - Australia

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 -13/6/2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN