Đánh bom kép ở Xyri: Gần 200 người thương vong

Ngày 23/12, tại thủ đô Đamát của Xyri đã xảy ra hai vụ đánh bom liều chết nhằm vào các cơ quan an ninh và tình báo của nước này. Đây là những vụ tấn công cơ quan an ninh đầu tiên kể từ khi bùng phát cuộc nổi dậy chống chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

Theo lời nhân chứng, một kẻ tấn công đã lái một chiếc ô tô chứa đầy thuốc nổ đâm vào tòa nhà của Tổng bộ an ninh, cơ quan an ninh dân sự quan trọng nhất của Xyri, nằm ở ngoại ô Kfar Suseh của Đamát. Không lâu sau đó, một chiếc xe bom cũng phát nổ bên ngoài văn phòng một cơ quan tình báo quân đội ở gần đó. Hãng tin Pháp AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Xyri, Jihad Makdissi cho biết, vụ tấn công kép đã làm ít nhất 40 người thiệt mạng và khoảng 150 người bị thương.

Nhà chức trách Xyri cho rằng, thủ phạm thực hiện vụ đánh bom kép này là các thành viên tổ chức khủng bố quốc tế Al Qaeda.

Vụ đánh bom kép đã phủ bóng đen lên ngày làm việc đầu tiên ở Xyri của nhóm quan sát viên Liên đoàn Arập (AL) trong sứ mệnh tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại nước này. Trưởng nhóm quan sát viên AL – trợ lý Tổng Thư ký AL Samir Seif al-Yazal đã tới tận hiện trường vụ đánh bom.

A.M

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN