Đài Loan tăng cường an ninh cho nhà lãnh đạo

Đài Loan (Trung Quốc) ngày 3/5 tuyên bố sẽ tăng cường việc đảm bảo an ninh cho Văn phòng lãnh đạo chính quyền Đài Loan sau khi một bảo vệ ở văn phòng này tự sát khi đang làm nhiệm vụ.

 

Tòa nhà Văn phòng nhà lãnh đạo Đài Loan. Ảnh: Internet

 

Nhân viên bảo vệ 22 tuổi họ Kao đã tự bắn vào ngực trái bằng một khẩu súng trường sáng ngày 3/5 và chết trong bệnh viện sau đó một giờ.

Theo Cơ quan thông tấn trung ương, sự cố này khiến người ta lo ngại về an ninh, đặc biệt là khi vụ việc lại xảy ra ở cửa chính của văn phòng – nơi mà nhà lãnh đạo Mã Anh Cửu đi qua hàng ngày. Ông Cheng Sheng-yang, phát ngôn viên Bộ chỉ huy quân cảnh, nói: “Chúng tôi sẽ rà soát lại quá trình tuyển chọn nhân viên và sắp xếp nhân sự, đồng thời tiếp tục tăng cường quy trình an ninh sử dụng những tiêu chuẩn cao nhất”.

Lực lượng bảo vệ tại Văn phòng nhà lãnh đạo Đài Loan gồm phần lớn là thanh niên trẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự, có người chỉ mới 18 tuổi.

Thứ trưởng Quốc phòng Chaou Shih-chang lấy làm tiếc trước sự cố và đã xin lỗi công chúng. Theo ông, điều tra sợ bộ cho thấy nhân viên bảo vệ trên đã tự tử do trục trặc trong mối quan hệ nào đó.

Đây là lần thứ hai bảo vệ của nhà lãnh đạo Đài Loan tự tử khi làm nhiệm vụ trong những năm gần đây. Năm 2007, một người lính đã tự tử khi đang gác tư dinh của nhà lãnh đạo Đài Loan.

 Thùy Dương (Theo AFP)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN