Đại học Liên bang Viễn Đông hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Triều

Chiều 24/4, Đại học Liên bang Viễn Đông tại Vladivostok ở vùng Viễn Đông của Nga về cơ bản đã hoàn tất công tác chuẩn bị trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Triều.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tươi cười khi đặt chân tới Nga. Ảnh: Daily Sabah

Vào khoảng 18h (giờ địa phương, tức 15h giờ Hà Nội) ngày 24/4, đoàn tàu hỏa bọc thép chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới Vladivostok -  thành phố vùng Viễn Đông của Nga - sau hành trình kéo dài khoảng 20 giờ xuất phát từ Bình Nhưỡng. 

Dự kiến, ông Kim Jong-un sẽ mất 2 giờ để tới đảo Russky, nơi ông sẽ tiến hành Hội nghị Thượng đỉnh lần đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong ngày 25/4.

Video đoàn tàu đặc chủng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đến Vladivostok. (Nguồn: RT)

Hãng thông tấn Tass và Sputnik đưa tin Hội nghị dự kiến diễn ra tại trường Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU), trên đảo Rusky. Tới chiều 24/4, mọi công tác chuẩn bị tại địa điểm này, nơi cũng sẽ tổ chức Diễn đàn Kinh tế Phương Đông do Nga chủ trì, về cơ bản đã hoàn tất.

Tuy nhiên, tới chiều 24/4 vẫn chưa có thông báo chính thức của nước chủ nhà về địa điểm diễn ra hội nghị.

Chú thích ảnh
Khuôn viên chính trường Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU) của Nga ở thành phố Vladivostok. Nguồn: Trang chủ FEFU
Chú thích ảnh
Toàn cảnh trường Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU) của Nga ở thành phố Vladivostok nhìn từ trên cao. Nguồn: nknews
Chú thích ảnh
Chú Tòa nhà S của trường Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU), nơi dự kiến là địa điểm chính diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Triều ngày 25/4. Ảnh: nknews
Chú thích ảnh
Tòa nhà hội trường của Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU) được trang hoàng với quốc kỳ hai nước Nga và Triều Tiên. Ảnh: Tass
Chú thích ảnh
Bên trong tòa nhà. 
Chú thích ảnh
Các nhân viên đang trang hoàng khuôn viên Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU).
Chú thích ảnh
Tuyến đường tiến vào trường Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU), trên đảo Rusky, ngoài khơi thành phố Vladivostok. Ảnh: Yonhap
Chú thích ảnh
Một góc nhìn khác của Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU)

Video các nhân viên gấp rút chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Triều. (Nguồn: Sputnik)

Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU), được thành lập năm 1899, và là một trong những trường đại học lâu đời và nổi tiếng nhất của Nga. Trụ sở chính của trường tại thành phố Vladivostok. Năm 2013, FEFU mở thêm cơ sở mới trên đảo Russky, ngoài khơi Vladivostok.

Đại học FEFU là nổi tiếng là nơi tổ chức các sự kiện lớn. Năm 2012, Hội nghị Cấp cao Diễn đàn hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại đây. FEFU cũng là nơi đăng cai các Diễn đàn Kinh tế Phương Đông hằng năm.

FEFU có chương trình hợp tác với nhiều trường đại học trên thế giới. Đặc biệt, FEFU là 1 trong 3 cơ sở giáo dục đào tạo tiếng Việt lớn nhất tại LB Nga.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đến Vladivostok, Nga
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đến Vladivostok, Nga

Chiều 24/4, truyền thông Nga đưa tin Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên đã tới thành phố Vladivostok ở vùng Viễn Đông trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Triều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN