D-8 tăng cường quan hệ kinh tế và chống khủng bố

Ngày 22/11, các nhà lãnh đạo Nhóm 8 nước đang phát triển (D-8) họp tại thủ đô Islamabad của Pakistan đã ra tuyên bố cam kết các nước thành viên sẽ cùng nhau đạt được an ninh lương thực, giảm thiểu ảnh hưởng của thiên tai và chống mọi hình thức của chủ nghĩa cực đoan hủy hoại sự phát triển kinh tế và tác động tiêu cực đến cuộc sống của người dân.

"Tuyên bố Islamabad" gồm 35 điểm, trong đó nêu rõ các nước D-8 "quyết tâm tăng cường hơn nữa hợp tác nội khối để ngăn chặn tác động xấu của cuộc khủng hoảng kinh tế, trong bối cảnh triển vọng phục hồi và tăng trưởng kinh tế toàn cầu không chắc chắn".

Các nước trong nhóm cũng cam kết theo đuổi phát triển quốc gia thông qua sự gắn kết, đối thoại và các giá trị dân chủ, đặc biệt đẩy mạnh công bằng xã hội và tăng cường năng lực lãnh đạo.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khai thác các nguồn năng lượng đối với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở các nước thành viên, theo đó các nước cam kết đưa ra một khuôn khổ hợp tác về năng lượng để đảm bảo an toàn năng lượng lâu dài cho các nước trong khối.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Islamabad sau khi dự hội nghị cấp cao D-8, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cam kết hoàn thành dự án xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt cho Pakistan theo đúng thời gian qui định.

Theo thỏa thuận ký năm 2010, Iran sẽ cung cấp khí đốt cho Pakistan từ năm 2014 và sẽ đạt mức cung cấp 28 triệu m3/ngày vào giữa năm 2015.

D-8 được thành lập năm 1997 với 8 quốc gia thành viên gồm Băngla Đét, Ai Cập, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Hội nghị cấp cao D-8 được xem là một diễn đàn quan trọng để các nước thành viên trao đổi về quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.


TTXVN/ Tin Tức
Xây dựng lực lượng tinh nhuệ phòng, chống khủng bố

Ngày 22/11, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 25/2007/CT-TTg ngày 15/11/2007 (Chỉ thị số 25) của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống khủng bố trong tình hình mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN