Cuộc chiến Libi sẽ kết thúc trước cuối tháng 10

Thượng nghị sĩ Mỹ Mark Kirk, người mới có chuyến thăm tới Libi, ngày 30/9 cho biết cuộc chiến ở quốc gia Bắc Phi này sẽ kết thúc "trước cuối tháng 10" và các nhà lãnh đạo Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) hy vọng sẽ tổ chức bầu cử sớm.

Phát biểu trước báo giới tại Malta, ông Kirk nói rằng các cuộc đụng độ giữa lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo bị lật đổ Moamer Kahdafi và lực lượng NTC "có thể sẽ kết thúc trong tháng 10". Ngoài ra, ông Kirl cũng cho biết Thủ tướng tạm quyền Libi Mahmud Jibril mong muốn xúc tiến cuộc bầu cử sớm, đồng thời đảm bảo rằng những người Hồi giáo sẽ chỉ nắm giữ "10-15% số phiếu bầu".

Tuy nhiên, ông Jibrill tuyên bố sẽ không tham gia chính phủ mới. Ông Jibrill cũng cho biết, các cuộc đàm phán thành lập chính phủ lâm thời mới ở Libi chỉ có thể bắt đầu sau khi cả Sirte và Bani Walid được giải phóng hoàn toàn.

Về tình hình chiến sự tại Libi, lực lượng của Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) cùng ngày cho biết đã chiếm được sân bay và giành lại được khu vực cảng biển của thành phố Sirte, quê hương và là một trong hai thành trì cuối cùng của nhà lãnh đạo bị lật đổ Moamer Kahdafi.

Thành quả trên đạt được sau khi các binh sĩ của NTC tiến hành hai cuộc tấn công toàn lực vào Sirte với sự yểm trợ của các máy bay chiến đấu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tuy nhiên, lực lượng này vẫn vấp phải sự kháng cự của lính bắn tỉa và hỏa lực đạn pháo của lực lượng trung thành với ông Kadhafi trong thành phố này.
 
L.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN