Cuba sẵn sàng giao 800.000 ha đất cho nông dân

Giám đốc Trung tâm Quản lý đất Quốc gia Cuba, Pedro Olivera mới đây thông báo, chính phủ nước này sẵn sàng giao 800.000 ha đất chưa được canh tác cho nông dân.

Ngay sau khi lên nắm quyền điều hành đất nước vào tháng 2/2008, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã áp dụng các chính sách khuyến nông như tăng giá thu mua nông phẩm và giao đất hoang cho nông dân nhằm thúc đẩy sản xuất lương thực, thực phẩm. Kể từ khi Chính phủ Cuba giao đất cho nông dân vào tháng 10/2008, khoảng 1 triệu ha đất đã được cấp cho người lao động, 70% trong số đó đã được canh tác và sử dụng phục vụ chăn nuôi. Theo ông Olivera, 25% đất đã giao được canh tác màu, rau quả và phần còn lại được dùng để chăn nuôi bò sữa, bò lấy thịt, gạo và mía đường. Tuy nhiên, ông thừa nhận quá trình giao đất hiện nay đang có dấu hiệu chậm lại bởi những mảnh đất tốt đã được giao cho nông dân.

Song song với việc giao đất và tăng giá thu mua, Chính phủ Cuba cũng mở rộng thị trường cung ứng vật tư và giống cho nông dân. Tuy nhiên, đa số người dân cho rằng giá bán vật tư và con giống còn quá cao. Theo Luật giao đất, các hộ tiểu nông có thể nhận từ 13 - 40 ha trong vòng 10 năm, trong khi các thực thể pháp nhân như hợp tác xã được quyền sở hữu đất trong vòng 25 năm.

Theo thống kê chính thức, đầu năm 2008, Cuba có 6,6 triệu ha đất nông nghiệp, trong đó có 3,6 triệu ha bị bỏ hoang. Cuba phải nhập khẩu 80% lương thực, thực phẩm để cung cấp cho 11,2 triệu dân và số tiền phải chi mỗi năm tới hơn 1,5 tỷ USD. Chủ tịch Raul Castro đã nhiều lần nhấn mạnh sản xuất lương thực là vấn đề an ninh quốc gia và là một trong những ưu tiên chiến lược của Cuba.

Diệu Hương (P/v TTXVN tại Cuba)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN