Cuba bầu cử Quốc hội vào quý IV/2012

Ngày 5/7, Hội đồng Nhà nước Cuba thông báo sẽ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IX và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới vào quý IV/2012.

 

Thông cáo được các phương tiên thông tin đại chúng Cuba đăng tải cho biết, cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp huyện sẽ được tổ chức vào ngày 21/10 và một tuần sau đó sẽ là cuộc bỏ phiếu vòng hai tại những nơi không có ứng cử viên nào nhận được số phiếu bầu quá bán. Trong khi đó, thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và Quốc hội khóa IX sẽ được thông báo sau.

 

Theo luật bầu cử của Cuba, nhiệm kỳ của Hội đồng Nhân dân cấp huyện là 2 năm rưỡi, trong khi Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và Quốc hội có nhiệm kỳ 5 năm. Các đại biểu trúng cử tại cuộc bầu cử cấp huyện sẽ được quyền lựa chọn các ứng cử viên cho cuộc bầu cử cấp tỉnh và Quốc hội sẽ diễn ra sau đó.

 

Hiện 8 triệu trong tổng số 11,2 triệu người dân Cuba ở trong độ tuổi bỏ phiếu. Cuộc bầu cử Quốc hội gần đây nhất tại quốc đảo này diễn ra hồi tháng 2/2008 khi ông Raul Castro Ruz chính thức được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng.

 

 

TTXVN/Tin tức


Số người kinh doanh cá thể tại Cuba tăng mạnh
Số người kinh doanh cá thể tại Cuba tăng mạnh

Ngày 2/7, từ đầu năm đến nay, Cuba đã có thêm 25.000 người được cấp giấy phép kinh doanh cá thể, đưa tổng số người tham gia thành phần kinh tế tự doanh tại quốc đảo Caribê này lên 387.275 người sau hơn 18 tháng triển khai các chính sách khuyến khích mở rộng kinh tế tư nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN