Chưa có giải pháp cho vấn đề Libi

Ngày 13/4 tại Đôha (Cata), Nhóm Tiếp xúc quốc tế về Libi đã tổ chức cuộc họp nhằm thảo luận về tình hình và tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Libi. Theo các nguồn tin nước ngoài, phát biểu trước thềm cuộc họp, Chủ tịch Liên minh châu Phi (AU) Mohamed Abdel Aziz tuyên bố AU quyết tâm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại Libi.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-Moon ( trái ) trao đổi với Người đứng đầu Ủy ban Liên minh châu Phi, ông Jean Ping (phải) trước khi diễn ra cuộc họp. AFP - TTXVN


Theo ông Aziz, phe đối lập ở Libi chưa thống nhất một số điểm trong sáng kiến của AU - theo đó đề xuất ngừng bắn ngay lập tức, cho phép vận chuyển hàng cứu trợ và tiến hành đối thoại giữa các bên ở Libi để thiết lập tiến trình chuyển tiếp - song điều quan trọng đối với AU là cần kiên trì thúc đẩy tiến trình này. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Anh cho biết cựu Ngoại trưởng Libi chạy sang Anh, ông Mussa Kussa, sẽ tới Cata dự cuộc họp của Nhóm Tiếp xúc. Tuy nhiên, phe nổi dậy Libi tuyên bố ông Kussa sẽ không đại diện cho Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp của lực lượng này trong các cuộc thương lượng ở Cata.

Đưa tin về chiến sự tại Libi, đài truyền hình nhà nước Libi Al-Jamahiriya ngày 13/4 cho biết một cuộc không kích của NATO vào thị trấn Kikla (miền nam thủ đô Tripôli) đã làm nhiều dân thường thiệt mạng, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Kikla hiện đang do lực lượng chính phủ Libi kiểm soát. Phe đối lập Libi cùng ngày nói rằng đã xảy ra giao tranh lớn tại thành phố Misrata, song lực lượng nổi dậy đã đánh bại hai cuộc tấn công riêng rẽ của quân chính phủ.

Cũng trong ngày 13/4, Lầu Năm Góc khẳng định NATO đã không đề nghị Mỹ nối lại các cuộc không kích nhằm vào Libi, trong bối cảnh liên minh quân sự này bị Pháp và Anh chỉ trích là đã không ngăn chặn được các cuộc tấn công nhằm vào dân thường. Trong khi đó, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho rằng tình hình tại Libi đã vượt khỏi tầm kiểm soát và nhà lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi phải từ chức.

Trong một diễn biến có liên quan, Liên minh châu Âu (EU) cùng ngày đã bổ sung 26 công ty năng lượng của Libi vào danh sách trừng phạt của khối này với cáo buộc các công ty trên đã cung cấp tài chính cho chế độ của nhà lãnh đạo Kadhafi. Theo Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle, động thái này đồng nghĩa với việc áp đặt lệnh cấm vận trên thực tế đối với dầu mỏ và khí đốt của Libi.

H.H

Pháp, Anh thúc giục NATO tăng cường bắn phá Libi
Pháp, Anh thúc giục NATO tăng cường bắn phá Libi

Phát biểu trên đài phát thanh France Info, Ngoại trưởng Juppe cho rằng, các lực lượng của NATO “cần làm nhiều hơn nữa” để phá hủy vũ khí hạng nặng của quân đội Libi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN