Chủ tịch Kim Jong-un chỉ trích các quan chức thi công bệnh viện Bình Nhưỡng

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ trích nặng nề những quan chức thi công một bệnh viện quy mô lớn ở Bình Nhưỡng về “thái độ bất cẩn” và yêu cầu thay thế tất cả những cá nhân chịu trách nhiệm.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Kim Jong-un thị sát địa điểm thi công Bệnh viện Đa khoa Bình Nhưỡng. Ảnh: Yonhap

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20/7 đưa tin ông Kim Jong-un đã đưa ra phát biểu trên trong chuyến công tác thị sát thực địa công trường xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bình Nhưỡng.

KCNA đưa tin có nội dung: “Sau khi lắng nghe ban quản lý dự án xây dựng báo cáo chi tiết tình hình tổng quan về thi công, Chủ tịch Kim Jong-un đã chỉ ra những vấn đề nghiêm trọng đối với các tổ chức kinh tế”.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Kim Jong-un nhấn mạnh: “Ban quản lý dự án xây dựng đã điều tiết chi phí một cách bất cẩn”. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã chỉ đạo điều tra ban quản lý dự án xây dựng và thay thế mọi quan chức chịu trách nhiệm. Song ông đánh giá tiến độ thi công đang kế hoạch nhờ những người lao động “cống hiến và hăng hái ái quốc”.

KCNA không tiết lộ thời điểm Chủ tịch Kim Jong-un đến thăm địa điểm thi công Bệnh viện Đa khoa Bình Nhưỡng. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Pak Pong-ju cùng nhiều quan chức phụ trách thi công đã đón tiếp Chủ tịch Kim Jong-un.

Chủ tịch Kim Jong-un từng cam kết Bệnh viện Đa khoa Bình Nhưỡng nằm trong những dự án ưu tiên hàng đầu này sẽ hoàn thành trước 10/10 – ngày kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền. Trước đó, trong buổi khởi công vào tháng 3, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh “nhiệm vụ chiến lược” đối với y tế công cộng quốc gia. Đến nay Triều Tiên khẳng định nước này không có bất cứ ca mắc dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 nào.

Hà Linh/Báo Tin tức
Chủ tịch Kim Jong-un: Triều Tiên đã ngăn chặn COVID-19 ‘thành công rực rỡ’
Chủ tịch Kim Jong-un: Triều Tiên đã ngăn chặn COVID-19 ‘thành công rực rỡ’

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã ca ngợi thành công của Triều Tiên trong việc ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập vào nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN