Chính phủ Syria giành lại quyền kiểm soát Aleppo

Truyền hình quốc gia Syria đưa tin ngày 29/7, quân chính phủ nước này đã giành lại quyền kiểm soát quận chủ chốt Salaheddine của thành phố Aleppo, miền Bắc Syria, sau những cuộc giao tranh quyết liệt.

 

Salaheddine là chiến trường chính trong xung đột kéo dài một tuần qua và là khu vực đầu tiên rơi vào tay lực lượng chống đối sau khi phe này tuyên bố phát động "đại chiến giải phóng Aleppo". Truyền hình quốc gia Syria dẫn lời một quan chức quân sự nước này cho biết "các nhóm vũ trang" đã bị quét sạch khỏi Salaheddine và trong vài ngày tới, an ninh và trật tự sẽ được khôi phục ở Aleppo.

 

Cùng ngày 29/7, Chính phủ Syria tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến ở thủ đô Damascus. Truyền hình quốc gia Syria đưa tin quân chính phủ đã thành công trong việc giải thoát cho những người dân bị phe chống đối bắt cóc làm con tin ở các ngoại ô thủ đô Damascus và tỉnh miền Nam Daraa. Hai tuần trước, lực lượng chống đối đã phát động tấn công mạnh mẽ ở thủ đô cùng với một đợt đánh bom nghiêm trọng làm một số quan chức an ninh hàng đầu của Chính phủ Syria thiệt mạng. Song quân chính phủ nhanh chóng phản công mạnh mẽ và buộc lực lượng chống đối phải rút khỏi Damascus.

 

Lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc xung đột ở al-Qadam thuộc Damascus ngày 25/7. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Trong khi đó, phe đối lập đưa ra những thông tin cáo buộc quân chính phủ sử dụng vũ khí hạng nặng. Theo Các ủy ban phối hợp địa phương (LCC), quân chính phủ đã pháo kích các khu vực Andan, Hraitan và Zbaidieh ở Aleppo. Nhóm đối lập này cũng nói rằng quận Salaheddine bị pháo kịch nặng nề và ít nhất 31 người thiệt mạng trên toàn quốc trong ngày 29/7, riêng ở Aleppo là 9 người.

 

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (trụ sở tại Anh) cho rằng tình hình tại Aleppo đang là "một cuộc chiến tranh đường phố diện rộng". Còn theo Phó Tổng Thư ký LHQ về các vấn đề nhân đạo đồng thời là Điều phối cứu trợ khẩn cấp, Valerie Amos, trong hai ngày qua đã có khoảng 200.000 người bỏ chạy khỏi Aleppo và còn nhiều người bị mắc kẹt trong thành phố đang nổ ra giao tranh quyết liệt này.

 

Trên phương diện ngoại giao, ngày 29/7, phát biểu trong chuyến thăm Iran, Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem khẳng định rằng chính phủ nước này tuân thủ thực thi kế hoạch hòa bình 6 điểm của đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ)-Liên đoàn Arập (AL) Kofi Annan. Ông Mualem chỉ trích các nhóm vũ trang chống đối không thực hiện các cam kết theo kế hoạch hòa bình này. Ngoại trưởng Syria cũng cho rằng các cường quốc trong khu vực đứng đằng sau phe chống đối đã không tuân thủ kế hoạch hòa bình và đây là lý do khiến bạo lực leo thang tại Syria.

 

Về tình hình chiến sự tại Syria, Ngoại trưởng Mualem cho biết tất cả các lực lượng chống đối đang tụ tập lại ở Aleppo và "chắc chắn sẽ bị đánh bại". Về vũ khí hóa học của Syria, ông Mualem cho rằng truyền thông phương Tây đã thổi phồng vấn đề này. Ông khẳng định Syria sẵn sàng đóng góp xây dựng một khu vực không có vũ khí hủy diệt.

 

Cũng trong cuộc báo họp chung với Ngoại trưởng Mualem, Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi bày tỏ hy vọng rằng một số quốc gia trong khu vực có thể hành động "khôn ngoan" khi thực hiện những biện pháp đối với Syria. Theo ông Salehi, nếu các nước này tiếp tục chính sách sai lầm liên quan tới vấn đề này, "chắc chắn những tác động của nó sẽ ảnh hưởng tới tất cả mọi người".

 

TTXVN/Tin tức

Quân đội Syria truy quét phiến quân ở Aleppo
Quân đội Syria truy quét phiến quân ở Aleppo

Ngày 29/7, lực lượng quân đội Syria đã mở một cuộc tấn công quyết liệt nhằm truy quét các nhóm chống đối vũ trang ra khỏi Aleppo, trung tâm thương mại và là thành phố lớn thứ hai ở miền bắc Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN