Châu Âu chìm trong lũ và tuyết

Trong 4 ngày qua, các nước khu vực Bancăng phải đối phó với đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong 1 thế kỷ qua, còn Tây Âu phải đối mặt với thời tiết giá lạnh và tuyết rơi dày, gây nhiều rủi ro và làm tê liệt hoạt động của các sân bay, đường cao tốc và trường học.

Nước một số sông ở khu vực Bancăng đã tràn bờ do mưa lớn, trong đó sông Drina tràn bờ gây lũ lớn, buộc chính quyền ở ba nước Xécbia, Bôxnia và Môntênêgrô phải sơ tán hàng nghìn dân.

Tại Anbani, phía nam Bôxnia, chính quyền đã yêu cầu các nước thành viên NATO giúp cứu dân khỏi các khu vực bị ngập lụt và chuyển lương thực cũng như nhu yếu phẩm tới cho họ. Chính phủ Anbani đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở các huyện Lezha và Durres, phía nam huyện Shkodra và phía tây Tirana.

 

Tổng thống Vênêxuêla Hugo Chavez, khi đi thị sát khu vực lũ lụt ở Antimano, gần thủ đô Caracát, đã quyết định cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở tạm trong căn cứ quân sự Fuerte Tiuna.


Tại Pháp, một phần mái của nhà máy điện hạt nhân ở thành phố Flamanville đã bị sập do tuyết rơi dày. Trong khi đó, cơ quan hàng không dân dụng Pháp cũng yêu cầu các hãng hàng không phải giảm bớt số chuyến bay từ hai sân bay chính là Charles de Gaulle và Orly.

lTại Vênêxuêla, tính đến ngày 5/12 (giờ VN), chính phủ đã phải sơ tán hơn 73.000 người tới 541 khu nhà tạm do các trận mưa lớn đang đe dọa 11/24 bang ở phía bắc quốc gia Nam Mỹ này, trong đó 4 bang đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Bộ trưởng Quốc phòng Vênêxuêla Carlos Mata cho biết, mưa lớn trong nhiều ngày liên tiếp đã khiến 32 người thiệt mạng, hàng nghìn ngôi nhà bị thiệt hại và nhiều tuyến đường hư hại nghiêm trọng.

Caracát đã phải thành lập 170 trung tâm cứu trợ nhân đạo, đồng thời huy động hàng nghìn binh lính, cảnh sát và dân quân để tiến hành sơ tán những người bị cô lập trong các khu vực ngập nước bằng cả đường bộ và đường không. Khoảng 2.000 tấn lương thực đã được phân phát cho những người cư trú trong các khu nhà tạm.

Trong khi đó, Viện Khí tượng và Thủy văn quốc gia (Inameh) thông báo, các đợt mưa lớn sẽ còn tiếp diễn trong vài ngày tới. Đây được ghi nhận là đợt mưa lớn nhất trong 40 năm qua tại Vênêxuêla.

TTG – Lê Hà (P/v TTXVN tại Áchentina)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN