Campuchia trục xuất trùm bất động sản Nga Polonsky

Ngày 17/5, Campuchia đã trục xuất Sergei Polonsky - ông trùm bất động sản người Nga đang lẩn trốn - do bị cáo buộc lừa đảo hàng chục triệu USD của các nhà đầu tư bất động sản.

Sergei Polonsky, đeo kính râm, bị cảnh sát Campuchia áp giải. Ảnh: AFP


Polonsky bị bắt tại một hòn đảo ở ngoài khơi thị trấn Sihanoukville, Tây Nam Campuchia, hôm 15/5 vì quá hạn thị thực. Người đứng đầu tổ điều tra của Cục Nhập cư thuộc Bộ Nội vụ Campuchia, ông Uk Heisela cho biết: “Ông Polonsky đã bị trục xuất về nước vào sáng 17/5”. Theo ông Uk Heisela, tỷ phú 40 tuổi này đã bị nhà chức trách Nga áp giải về nước.

Hồi tháng 8/2013, một tòa án của Nga đã phát lệnh bắt giữ Polonsky sau khi ông này bị xét xử vắng mặt do lừa đảo 5,7 tỷ ruble (174 triệu USD) của hơn 80 nhà đầu tư. Tháng 11/2013, ông trùm bất động sản này bị bắt giữ tại Campuchia hồi tháng 11/2013 theo đề nghị của phía Nga, song đã được trả tự do hồi tháng 1/2014. Tháng 4/2014, Tòa án Tối cao Campuchia đã bác bỏ đề nghị của phía Nga đòi trục xuất Polonsky với lý do giữa hai nước không tồn tại hiệp ước dẫn độ.


TN
(theo
AFP)
Mỹ trục xuất hơn 2.000 tội phạm người nước ngoài
Mỹ trục xuất hơn 2.000 tội phạm người nước ngoài

Mỹ đã bắt giữ 2.059 tội phạm người nước ngoài trong một chiến dịch kéo dài 5 ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN