Các nước Arab đang phải đương đầu với thách thức lớn về chính trị, kinh tế

Tổng thư ký Liên đoàn Arab Ahmed Aboul Gheit nhận định các nước Arab đang phải đương đầu với những thách thức lớn cả về chính trị lẫn kinh tế.

Ngày 6/3, phát biểu tại kỳ họp lần thứ 151 Hội đồng Ngoại trưởng Arab diễn ra tại trụ sở Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Cairo (Ai Cập), Tổng thư ký Liên đoàn Arab Ahmed Aboul Gheit cho rằng những giải pháp chính trị và hòa bình ở các nước đang phải đối mặt với khủng hoảng là sự đảm bảo cho an toàn và ổn định của cả khu vực này.

Chú thích ảnh
Tổng thư ký Liên đoàn Arab Ahmed Aboul Gheit chủ trì cuộc họp tại Cairo, Ai Cập. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry nhấn mạnh rằng Palestine vẫn là một vấn đề quan trọng hàng đầu đối với thế giới Arab. Người đứng đầu ngành ngoại giao Ai Cập kêu gọi tăng cường những nỗ lực để nối lại các cuộc hòa đàm mà có thể dẫn đến việc thiết lập một nhà nước Palestine độc lập. Ông Shoukry nhắc lại rằng Cairo hoàn toàn ủng hộ các quyền hợp pháp của nhân dân Palestine. Ngoại trưởng Ai Cập nhấn mạnh việc cần tiếp tục theo đuổi Sáng kiến hòa bình Arab 2002, cho rằng kế hoạch đã được thông qua trong sáng kiến này chính là để đạt được một thỏa thuận hòa bình và toàn diện. 

Phát biểu tại hội nghị, Ngoại trưởng Palestine Riyad Al-Maliki cho rằng việc có thể tiếp tục sự nghiệp chính nghĩa của Palestine phụ thuộc vào sự ủng hộ của các nước Arab đối với các quyền lịch sử của người Palestine. Ông Al-Maliki tuyên bố rằng Palestine đang hối thúc một cuộc điều tra của Tòa án Hình sự Quốc tế về những tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người mà phía Israel đã gây ra đối với nhân dân Palestine.

Ngoài ra, cuộc khủng hoảng Syria cũng được đưa ra thảo luận tại cuộc họp này. Ngoại trưởng Ai Cập đã nhắc lại sự cần thiết phải có giải pháp chính trị ở Syria nhằm khôi phục hoạt động của các cơ quan nhà nước và cũng như vai trò của Damascus ở khu vực. Ông Shoukry cũng kêu gọi cần phải tái lập các cơ quan nhà nước ở Libya đồng thời tiếp tục đấu tranh chống khủng bố và cực đoan.

Ngoại trưởng Libya Mohamed Taher Siala đã kêu gọi sự giúp đỡ của Liên đoàn Arab bằng những nỗ lực để dỡ bỏ lệnh cấm vũ khí đối với các lực lượng vũ trang Libya nhằm đảm bảo rằng các lực lượng an ninh nước này có thể được trang bị vũ khí phù hợp để chiến đấu chống khủng bố và đảm bảo an ninh đất nước.

Tại cuộc họp trên, ngoại trưởng các nước Arab cũng đã tiến hành thảo luận các vấn đề về chính trị, kinh tế, an ninh và văn hóa; xem xét dự thảo chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh Arab sắp được tổ chức tại Tunis vào cuối tháng 3.

Trương Anh Tuấn (TTXVN)
Liên đoàn Arab lên tiếng sau tuyên bố 'nhạy cảm' của Australia, Brazil về Jerusalem
Liên đoàn Arab lên tiếng sau tuyên bố 'nhạy cảm' của Australia, Brazil về Jerusalem

Liên đoàn Arab (AL) ngày 18/12 thông qua một nghị quyết kêu gọi Australia và Brazil tuân thủ luật pháp quốc tế liên quan quy chế đối với thành phố Jerusalem.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN