Các nhà lãnh đạo và nghị sĩ Ấn Độ giảm lương đóng góp cho quỹ chống dịch COVID-19

Ngày 6/4, Chính phủ Ấn Độ đã thông báo quyết định giảm 30% lương trong năm 2020 của các cấp lãnh đạo, gồm tổng thống, phó thủ tướng, thủ hiến các bang, các bộ trưởng và các nghị sĩ nhằm đóng góp gây quỹ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Cảnh vắng vẻ tại Cổng Ấn Độ ở thủ đô New Delhi trong bối cảnh Chính phủ nước này áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc do dịch COVID-19, ngày 24/3/2020. Ảnh: ANI/TTXVN

Quyết định được thông qua tại cuộc họp trực tuyến của chính phủ do Thủ tướng Narendra Modi chủ trì. Theo thông báo của Bộ Truyền thông và thông tin Ấn Độ, số tiền từ việc giảm lương nói trên sẽ được đưa vào Quỹ Ấn Độ vững chắc huy động cho cuộc chiến chống COVID-19. 

Cũng tại cuộc họp, Nội các Ấn Độ đã thông qua sắc lệnh trong hai năm tới ngừng cung cấp 10 triệu Rupee (670.000 USD) cho các nghị sĩ trong khuôn khổ kế hoạch phát triển địa phương của Quốc hội Ấn Độ và khoản tiền này cũng sẽ được sử dụng cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19. 

Trong khi đó, theo worldometers.info, tính đến 20h30 ngày 6/4 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ đã lên tới 4.553 người, trong khi số ca tử vong là 118 người. Bộ Y tế và phúc lợi gia đình Ấn Độ lo ngại về tốc độ lây lan của virus SARS-CoV-2 tại nước này khi chỉ trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận thêm 693 ca dương tính với virus nguy hiểm nói trên.            

Lan Phương (TTXVN)
Cuộc chạy đua kiềm chế COVID-19 tại khu ổ chuột Ấn Độ
Cuộc chạy đua kiềm chế COVID-19 tại khu ổ chuột Ấn Độ

Ngày 23/3, một người đàn ông 56 tuổi sống tại khu ổ chuột rộng lớn ở thành phố Mumbai tìm đến bác sĩ trong tình trạng sốt và ho.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN