Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao Australia thăm biên giới liên Triều

Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao Australia ngày 12/10 đã đến thăm khu vực biên giới liên Triều và nhấn mạnh tính cấp thiết của việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho tình hình căng thẳng tại Bán đảo Triều Tiên.

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Julie Bishop (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne (trái) trong chuyến thăm Panmunjom. Ảnh: Yonhap

Phát biểu với phóng viên tại làng đình chiến Panmunjom ở khu vực phi quân sự (DMZ) ngăn giữa 2 miền Triều Tiên, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop nhấn mạnh các nỗ lực của Mỹ, Hàn Quốc, Australia cũng như các nước khác nhằm hạ nhiệt căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên phải tập trung vào việc thay đổi đường hướng chính sách của Bình Nhưỡng. Bà Bishop cho biết cuộc thảo luận của bà với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kyung-wha tập trung vào mục tiêu chung là tìm kiếm giải pháp cho căng thẳng tại Bán đảo Triều Tiên thông qua đàm phán hòa bình.

Ngoại trưởng Australia tái khẳng định hoạt động hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên là vi phạm luật pháp quốc tế, đi ngược lại các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời cam kết Canberra sẽ hỗ trợ Hàn Quốc cùng các đồng minh để đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Marise Payne cho biết Australia ủng hộ việc Mỹ không loại trừ phương án quân sự trong vấn đề Triều Tiên đồng thời tái khẳng định cam kết của Canberra ủng hộ an ninh và hòa bình khu vực.

Dự kiến hai bộ trưởng của Australia sẽ tham gia vòng 3 hội đàm 2+2 với những người đồng cấp Hàn Quốc trong ngày 13/10.

Liên quan tình hình Bán đảo Triều Tiên, cùng ngày, các nhà lập pháp thuộc đảng Dân chủ cầm quyền Hàn Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối thoại với Triều Tiên để tìm giải pháp cho tình hình căng thẳng.

Trong một thông cáo báo chí, ông Shim Jae-kwon, người đứng đầu ủy ban các vấn đề quốc tế và đoàn tụ của Quốc hội Hàn Quốc, nhấn mạnh mặc dù các biện pháp trừng phạt và gây áp lực là cần thiết để ứng phó với các hoạt động hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, mục tiêu cuối cùng vẫn phải là đàm phán và đối thoại. Ông Shim Jae-kwon nhấn mạnh cần phải thiết lập đối thoại liên Triều "bằng bất kỳ giá nào" và nhấn mạnh tính cấp thiết của việc nối lại đường dây nóng giữa Seoul và Bình Nhưỡng trong bối cảnh căng thẳng leo thang hiện nay.

TTXVN/Báo Tin Tức
Siêu tàu sân bay Mỹ sẽ lại áp sát Bán đảo Triều Tiên?
Siêu tàu sân bay Mỹ sẽ lại áp sát Bán đảo Triều Tiên?

Các quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết chưa rõ liệu siêu tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt sẽ đi qua Bán đảo Triều Tiên hay không, trong khi rất nhiều người Hàn Quốc mong đợi điều này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN