Bế mạc Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ Mỹ

Sáng 29/7 theo giờ Việt Nam, đảng Dân chủ đã bế mạc Đại hội Toàn quốc lần thứ 48 diễn ra tại thành phố Philadelphia, để bầu các ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống tham gia cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 8/11 tới.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton (phải) tại Đại hội Toàn quốc của đảng Dân chủ ngày 27/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Sau 4 ngày làm việc, Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ đã lựa chọn cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton làm ứng cử viên Tổng thống của đảng và bầu Thống đốc tiểu bang Virginia Tim Kaine vào vị trí ứng cử viên liên danh tranh cử Phó Tổng thống.

Dù đại hội diễn ra trong bối cảnh đảng Dân chủ bị chia rẽ liên quan tới vấn đề lựa chọn bà Hillary Clinton hay Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders, song cuối cùng các đại biểu và giới lãnh đạo đảng cũng tìm được tiếng nói chung để cùng nhau hướng tới mục tiêu đưa đảng Dân chủ giành thắng lợi trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới.

Ngay sau khi đại hội kết thúc, bà Hillary Clinton sẽ lập tức tiến hành các cuộc vận động tranh cử tại hàng loạt tiểu bang, trước khi chính thức bước vào cuộc bỏ phiếu cùng ứng cử viên Donald Trump bên phía đảng Cộng hòa.

TTXVN/Tin Tức
Đảng Dân chủ đề cử ông Tim Kaine làm ứng cử viên Phó Tổng thống
Đảng Dân chủ đề cử ông Tim Kaine làm ứng cử viên Phó Tổng thống

Đại hội Toàn quốc của đảng Dân chủ đang diễn ra tại thành phố Philadelphia, bang Pensylvania ngày 27/7 đã chính thức đề cử ông Tim Kaine làm ứng viên liên danh tranh cử chức Phó Tổng thống Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN