Bầu cử tổng thống ở Algeria

Gần 23 triệu cử tri Algeria ngày 17/4 đã đi bỏ phiếu để bầu tổng thống. Trong số 6 ứng cử viên có Tổng thống mãn nhiệm Abdelaziz Bouteflika. Mọi điều kiện về tính minh bạch, trung lập và an ninh được hội tụ để bảo đảm cuộc bỏ phiếu diễn ra tốt đẹp.

 

Một phòng bỏ phiếu ở quận Cheraga, ngoại ô Algiers.


Trên cả nước có hơn 11.760 trung tâm và khoảng 50.000 phòng bỏ phiếu trong đó có 167 thùng phiếu lưu động. Hơn 460.000 viên chức được huy động để phục vụ công tác bầu cử. Mọi phương tiện về người và vật chất cũng được huy động để giúp báo chí trong nước và nước ngoài đưa tin về cuộc bầu cử. Phóng viên được tiếp cận tất cả các phòng bỏ phiếu và đưa tin về mọi khâu, kể cả kiểm phiếu.

 

Theo hãng thông tấn APS, Tổng thống mãn nhiệm và ứng cử viên Abdelaziz Bouteflika, ngồi xe lăn đã trực tiếp đến bỏ phiếu tại quận El Biar, còn đối thủ chính của ông, Ali Benflis, đã bỏ phiếu tại quận Hydra.

 

Cuộc bầu cử tổng thống ở Algeria diễn ra dưới sự giám sát của Ủy ban quốc gia giám sát bầu cử, đông đảo quan sát viên độc lập và nước ngoài cũng như của các tổ chức vùng và quốc tế như Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu, Liên đoàn Arập, Liên minh châu Phi, Tổ chức hợp tác Hồi giáo.

 

Các giám sát viên tại một phòng bỏ phiếu.


Trong ba ngày 13, 14 và 15/4, khoảng 27.000 cử tri đã đi bỏ phiếu sớm tại các điểm bỏ phiếu lưu động ở các vùng sâu và vùng xa cũng như trong sa mạc Sahara. Từ ngày 12/4, hơn một triệu cử tri Algeria ở nước ngoài đã đi bỏ phiếu tại 398 điểm.

 

Khoảng 186.000 cảnh sát đã và nhiều phương tiện, kể cả trực thăng, đã được huy động để bảo đảm an ninh trật tự trong ngày bỏ phiếu. Trong ngày bầu cử, hoạt động vận chuyển hàng bằng đường bộ và đường sắt bị cấm hoàn toàn, trừ xe chở hàng thực phẩm. Các chợ tuần đều phải đóng cửa, trừ chợ bán lẻ rau quả, thực phẩm. Mọi hoạt động văn hóa và thể thao đều được hoãn lại.

 

Các phòng bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 19h00 và công tác kiểm phiếu sẽ được tiến hành ngay sau đó. Kết quả bầu cử sẽ được công bố ngày 18/4. Theo luật bầu cử, nếu không ứng cử viên nào thu được đa số phiếu tuyệt đối sẽ phải tổ chức vòng hai với hai ứng cử viên giành được số phiếu cao nhất trong vòng một.



Trần Mạch-Văn Hào

Bầu cử tổng thống Syria diễn ra theo đúng lịch trình
Bầu cử tổng thống Syria diễn ra theo đúng lịch trình

Bộ trưởng Thông tin Syria Omran al-Zoubi khẳng định cuộc bầu cử tổng thống nước này sẽ diễn ra theo đúng lịch trình và các ứng cử viên có thể nộp đơn tranh cử trong 10 ngày cuối tháng 4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN