Bầu cử Mỹ: Ông Sanders giành chiến thắng muộn mằn ở Oregon

Với 60% phiếu được kiểm, Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders giành được 53% số phiếu bầu, nhưng không đủ để tạo khoảng cách hay lật ngược thế cờ.

Ông Bernie Sanders và Donald Trump.

Ngày 17/5, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của đảng Dân chủ và tỷ phú Donald Trump của đảng Cộng hòa đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của hai đảng này tại bang Oregon.

Trong cuộc đua của đảng Dân chủ ở bang Oregon, với 60% phiếu được kiểm, Thượng nghị sĩ bang Vermont đã giành được 53% số phiếu bầu và giành được thêm ít nhất 28 phiếu đại biểu trong số 61 phiếu đại biểu bang này. Trong khi đó, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton giành được thêm ít nhất 24 phiếu đại biểu.

Tuy nhiên theo giới phân tích, chiến thắng này của ông Sanders cũng không tạo ra thay đổi trong cuộc đua trở thành đại diện tranh cử Tổng thống Mỹ duy nhất của đảng Dân chủ khi mà bà Clinton đã giành được tới 96% số phiếu cần thiết.


Trước đó, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton đã chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Kentucky. Với 99% số phiếu bầu được kiểm, bà Clinton giành được 46,8% phiếu bầu, dẫn trước ông Sanders chỉ 0,5% số phiếu. Hiện chỉ còn 1 phiếu đại biểu của bang này còn chưa ngã ngũ, 54 phiếu đại biểu đã được chia đều cho hai ứng cử viên.

Như vậy, tính đến nay, bà Clinton đã giành được 2.291 phiếu đại biểu, ông Sanders sở hữu 1.528 phiếu. Để trở thành duy nhất đại diện đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016, một ứng cử viên của Dân chủ phải giành ít nhất 2.383 phiếu đại biểu.

Cũng tại bang Oregon, cuộc đua của đảng Cộng hòa chỉ còn "độc mã" và tỷ phú bất động sản Donald Trump đã giành thêm ít nhất 17 trong số 28 phiếu đại biểu của bang Oregon. Hiện ông Trump có 1.160 phiếu đại biểu và còn thiếu 77 phiếu nữa để trở thành ứng cử viên đại diện của đảng Cộng hòa tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng. 

TTXVN/Tin Tức
Tỷ phú Trump sẵn sàng gặp ông Kim Jong-un
Tỷ phú Trump sẵn sàng gặp ông Kim Jong-un

Tỷ phú "vạ miệng" Donald Trump sẵn sàng nói chuyện với ông Kim Jong-un để ngăn chặn chương trình hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN