Bắp ngô có tuổi thọ hơn 1.400 năm

Một nhóm sinh viên Khoa Khảo cổ thuộc Trường đại học Colorado, Mỹ đã tìm thấy bắp ngô có tuổi thọ hơn 1.400 năm tuổi tại Joya de Ceren, tên làng của bộ tộc Maya - cách thủ đô Xan Xanvađo khoảng 35 km về phía bắc. Bắp ngô bị núi lửa chôn vùi, dài trên 20 cm và đường kính trên 6 cm và mầu áo bắp ngô hầu như vẫn được giữ được như mới thu hoạch.


Phát hiện ra bắp ngô là một điều chưa từng thấy tại châu Mỹ, vì từ trước đến nay người ta chỉ tìm ra hạt ngô được bảo quản trong chum, chai và lọ, đồng thời phát hiện này cũng khẳng định một chân lý là người magia cổ có kiến thức và đã từng canh tác cây ngô làm lương thực, điều này khác với các giả thuyết trước đây cho rằng người Maya chỉ có biết trồng và chế biến sắn.

Việt Hòa (P/v TTXVN tại Mêhicô)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN