Ápganixtan đập tan âm mưu ám sát Tổng thống Karzai

Các quan chức cơ quan tình báo Ápganixtan, ngày 5/10, cho biết họ vừa đập tan một âm mưu ám sát Tổng thống nước này Hamid Karzai, bắt giữ 6 người liên quan và được cho là có quan hệ với tổ chức khủng bố al Qaida và nhóm phiến quân Haqqani của Pakixtan.

Tổng thống Ápganixtan Hamid Karzai. Ảnh: Internet.

Người phát ngôn cơ quan tình báo Ápganixtan Latifullah Mashal cho biết, trong nhóm này có một vệ sĩ của ông Karzai cùng một giáo sư ở đại học Cabun và 3 sinh viên của ông ta. Ngoài ra, chúng cũng vừa tuyển thêm hai lính mới một người Ai Cập tên Sayifullah và một người Băng Lađét có tên Abdulla, và đều có quan hệ mật thiết với nhóm phiến quân Haqqani và các nhóm khác ở Pakixtan.

Theo ông Mashal, nhóm này đã tiến hành tuyển một trong những vệ sĩ quan trọng của ông Karzai và đang lên kế hoạch ám sát ông này trong các chuyến đi nước ngoài hoặc đến các tỉnh của Ápganixtan.

Người phát ngôn của cơ quan tình báo Ápganixtan cho biết, nhóm này được coi là “có tinh vi và có trình độ nhất ở Cabun”, chúng đã được nhóm phiến quân Pakistan đưa đến Thủ đô Cabun để thực hiện các vụ tấn công khủng bố. Nhóm này cũng từng lên kế hoạch tấn công ở thủ đô Kabun, Mỹ và châu Âu.

L.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN