Anh sẽ thực thi quy định mới về thuế nhập khẩu từ đầu năm 2021

Chính phủ Anh ngày 6/2 cho biết, nước này có kế hoạch soạn thảo quy định mới về thuế nhập khẩu sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2021 và áp dụng với hàng hóa của các nước trên khắp thế giới hiện không có các thỏa thuận thương mại khác được thực thi. 

Chú thích ảnh
Các tòa nhà văn phòng tại thủ đô London, Anh, ngày 3/7/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Chính phủ Anh đã khởi động quá trình tham vấn trong bốn tuần để định hình cơ chế thuế tối huệ quốc mới, có tên gọi Thuế toàn cầu của Anh. Cơ chế này có thể bao gồm việc đơn giản hóa thuế và dỡ bỏ hoàn toàn thuế đối với những hàng hóa mà Anh không sản xuất trong nước.

Bộ trưởng Thương mại Anh Liz Truss nói việc không còn thực hiện quy định thuế của Liên minh châu Âu (EU) là cơ hội để Anh xây dựng một chiến lược thuế riêng có lợi cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp Anh. 

Anh đang nỗ lực cho việc giảm thuế rộng khắp nhờ thỏa thuận thương mại với Mỹ, với việc thành lập một ủy ban nhằm thúc đẩy việc đạt được các thỏa thuận thương mại tự do mới.

Ông Truss nói thỏa thuận thương mại với Mỹ sẽ mang đến việc giảm thuế toàn diện, rộng khắp và có lợi cho cả hai nước, tăng sự tiếp cận thị trường Mỹ cho các doanh nghiệp của Anh và giảm giá bán, trong khi tăng sự lựa chọn cho người tiêu dùng Anh.

Anh dự kiến khởi động đàm phán thương mại với Mỹ, Nhật Bản, Australia và New Zealand trong những tháng tới, cùng với việc đàm phán về mối quan hệ trong tương lai với EU.

Lê Minh (TTXVN)
Anh có quan điểm rõ ràng về đàm phán thỏa thuận thương mại với EU
Anh có quan điểm rõ ràng về đàm phán thỏa thuận thương mại với EU

Thủ tướng Anh Boris Johnson dự kiến trong ngày 3/2 sẽ có bài phát biểu về đàm phán thỏa thuận thương mại giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU) sau khi nước này rời EU, còn gọi là Brexit.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN