Ấn Độ muốn trở thành nền kinh tế 10.000 tỷ USD, lớn thứ 3 thế giới

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 23/2 đã công bố tầm nhìn của ông đưa Ấn Độ trở thành nền kinh tế quy mô 10.000 tỷ USD, lớn thứ 3 thế giới, đồng thời bày tỏ mong muốn nước này sẽ có vô số những công ty khởi nghiệp và dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực ô tô điện.

Chú thích ảnh
Triển lãm xe ô tô điện tại Gandhinagar, Ấn Độ ngày 17/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh toàn cầu do Times Group tổ chức tại thủ đô New Delhi, Thủ tướng Modi nói: “Các cải cách trong 4 năm rưỡi qua đã làm thay đổi bức tranh. Ngày nay chúng ta đang chứng kiến những thay đổi rõ rệt”. Ông khẳng định chính phủ của mình đang nỗ lực để xây dựng một “Ấn Độ mới” của 1,3 tỷ dân ở quốc gia Nam Á này.

Nhà lãnh đạo Ấn Độ đồng thời nhấn mạnh, Liên minh Dân chủ Quốc gia (NDA) cầm quyền do đảng BJP đứng đầu đã đưa Ấn Độ vượt qua hàng loạt khó khăn kinh tế như lạm phát vượt kiểm soát và thâm hụt tài khoản vãng lai gia tăng, qua đó đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,4%, cao nhất thời hậu tự do hóa, lạm phát ở mức thấp nhất dưới 4,5%. Bên cạnh đó, những cải cách về thuế hàng hóa và dịch vụ đã tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy tăng trưởng GDP.

Ngọc Biên (TTXVN)
Gia tộc sòng bài Macau quyết hồi sinh ‘đế chế’, đọ sức đối thủ từ Las Vegas
Gia tộc sòng bài Macau quyết hồi sinh ‘đế chế’, đọ sức đối thủ từ Las Vegas

Tại Macau (Trung Quốc), trung tâm cờ bạc lớn nhất thế giới, không có nhiều đế chế kinh doanh hùng mạnh như gia tộc của “ông trùm” Stanley Ho (Hà Hồng Sân) hoặc cũng khó phức tạp như gia đình ông: một tỉ phú 97 tuổi có cả thảy 17 người con với 4 bà vợ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN