Ấn Độ: Hơn 30 người thiệt mạng do bão Thane


Bão Thane với sức gió 140 km/h đã đổ bộ vào vùng ven biển Đông Nam Ấn Độ ngày 30/12, làm gần 30 người thiệt mạng.

Cơ quan kiểm soát thiên tai quốc gia của Ấn Độ cho biết bão Thane gây mưa to, gió lớn, làm sập nhiều ngôi nhà, làm đổ nhiều cây cối và cột điện, gây mất điện tại một số nơi. Vùng Cắtđalo, cách thành phố Chenai, thủ phủ bang Tamin Nađu 170 km, bị thiệt hại nặng nhất với 21 người thiệt mạng, tiếp đến là bang Pônđucheri với 7 người chết. Dự báo, số người thiệt mạng do bão có thể tiếp tục tăng.


Ấn Độ bị thiệt hại nặng do bão Thane. Nguồn: Internet

Thủ hiến bang Tamin Nađu, ông J. Jayalalithaa đã ra lệnh cho chính quyền bang chi 1,5 tỷ rupi (3 triệu USD) cứu trợ khẩn cấp cho người dân các vùng bị bão tàn phá.

Bão lớn xuất phát từ Vịnh Bengan thường đổ bộ vào Ấn Độ và Băngla Đét trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 11, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Năm 2009, bão Aila tàn phá khu vực miền Nam Băngla Đét làm 300 người thiệt mạng, 4.000 km đường sá và đê sông bị phá hủy, gây ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng. Trận bão năm 1977 ở bang Andhra Pradesh của Ấn Độ cũng làm hơn 10.000 người thiệt mạng.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN