Ai Cập bầu Tổng thống trong tháng 6

Ngày 19/2, quan chức thuộc Ủy ban giám sát bầu cử Ai Cập, Ahmed Shams el-Din cho biết cuộc bầu cử Tổng thống đầu tiên của quốc gia này, từ khi nhà lãnh đạo Hosni Mubarak bị lật đổ hồi năm ngoái, sẽ được tiến hành trong thượng tuần tháng 6/2012.

Cuộc bầu cử sắp tới được kỳ vọng sẽ giúp ổn định tình hình Ai Cập. Ảnh Internet.


Ông cũng tiết lộ thêm: “Vị Tân Tổng thống sẽ tuyên thệ nhậm chức khoảng cuối tháng này. Trường hợp có bầu cử vòng hai cũng phải diễn ra trong tháng 6/2012, và trong tháng 7, chúng tôi sẽ có một vị tân Tổng thống”. Một số quan chức Ai Cập cũng cho biết việc đề cử ứng cử viên cho cuộc đua này sẽ diễn ra từ ngày 10/3 tới. Điều này có nghĩa là các tướng lĩnh quân đội Ai Cập phải đẩy nhanh tiến độ kế hoạch chuyển giao quyền lực. Một số chính trị gia nước này đang thúc giục tổ chức bầu cử Tổng thống trong tháng 5/2012, hoặc sớm hơn.

Các nhà lãnh đạo quân đội Ai Cập, từng hạ bệ Tổng thống Mubarak hồi tháng 2/2011, đang phải đối mặt với hàng loạt cuộc biểu tình trên đường phố và những yêu cầu ngày một mạnh mẽ đòi phải chuyển giao quyền lực cho phe dân sự sớm hơn thời hạn tháng 6/2012 mà chính họ đặt ra.

Theo các điều lệ mới được thông qua trong cuộc trưng cầu dân ý hồi năm ngoái, thời hạn nắm quyền của Tổng thống Ai Cập sẽ bị giới hạn trong hai nhiệm kỳ 4 năm liên tiếp. Cựu Tổng thống Mubarak bị hạ bệ trước khi mãn nhiệm nhiệm kỳ 6 năm thứ năm, mà đa phần các nhiệm kỳ này đều được đảm bảo thông qua các cuộc trưng cầu dân ý về bầu cử một ứng cử viên.


Trần Long

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN