05:06 20/05/2018

Thế giới tuần qua: Thượng đỉnh Mỹ-Triều 'chơi vơi', ngày đẫm máu tại Gaza

Trong 7 ngày qua, việc Bình Nhưỡng cảnh cáo không tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên và vụ đàn áp, sát hại nhiều người biểu tình Palestine của quân đội Israel là những vấn đề nổi bật trên các trang tin quốc tế.

Băn khoăn về "số phận" thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên

Chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông dự kiến gặp nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 12/6 tại Singapore, phía Bình Nhưỡng đã cảnh cáo có thể rút khỏi sự kiện này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: BBC

Triều Tiên viện cớ 2 lý do cho tuyên bố của quốc gia này bao gồm cuộc tập trận chung sắp diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc cũng như chủ trương của chính quyền Tổng thống Trump khăng khăng muốn Bình Nhưỡng chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân mà không kèm theo đề bù.

Triều Tiên luôn coi các cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc là hành động khiêu khích trong khi Washington cùng Seoul đều khẳng định sự kiện quân sự này chỉ mang tính chất phòng vệ.

Về vấn đề này, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết: “Tổng thống Trump đã chuẩn bị và sẵn sàng để gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên. Nếu phía Triều Tiên muốn tiến hành cuộc gặp, chúng tôi sẽ có mặt ở đó”.

Tờ Kommersant (Nga) cho rằng Bình Nhưỡng đã giận dữ trước phát biểu ngày 29/4 của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton rằng Washington cân nhắc về mô hình Libya để giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Hãng TASS dẫn lời người đứng đầu Trung tâm nghiên cứu Carnegie Moscow (Nga), ông Alexander Gabuev phân tích: “Tuyên bố đó cùng quyết định gần đây của Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran có để giảm cơ hội cho đối thoại thành công với Triều Tiên”.

Theo các chuyên gia của tờ Kommersant, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên nhiều khả năng vẫn sẽ được tổ chức và những diễn biến xảy ra gần đây chỉ là động thái chiến lược của cả hai quốc gia với hy vọng sẽ bước vào sự kiện này trong tư thế của phía chiến thắng.

Mỹ chuyển đại sứ quán gây biến động tại Gaza

Tờ Izvestia (Nga) cho rằng các sự kiện theo sau quyết định của Mỹ chuyển đại sứ quán ở Tel Aviv tới Jerusalem đã gây chia rẽ cộng đồng quốc tế thành hai phía.

Bộ Y tế Palestine cũng cho biết đã có 2.700 người bị thương trong vụ việc ngày 14/5. Ảnh: Reuters


Dưới đây là video về cuộc biểu tình ngày 14/5 (nguồn: RT)



Hãng thông tấn AFP (Pháp) đưa tin đã có 60 người thiệt mạng trong vụ biểu tình ở Gaza ngày 14/5 phản đối Mỹ thay đổi nơi đặt đại sứ quán tại Israel. Súng đạn của quân đội Israel đã cướp đi mạng sống của nhiều người biểu tình Palestine. Các quan chức Palestine đã chỉ trích hành động của Israel là cuộc thảm sát và kêu gọi cộng đồng quốc tế ngay lập tức can dự.

Trước diễn biến này, Thổ Nhĩ Kỳ và Nam Phi đều đã triệu tập đại sứ của Israel. Trong khi đó, một số quốc gia khác lại lên kế hoạch theo chân Mỹ. Trong tuần tới Paraguay sẽ chính thức chuyển đại sứ quán tới Jerusalem.

Hầu hết các thành viên của Liên minh châu Âu đề chỉ trích quyết định chuyển đại sứ quán tới Jerusalem của Mỹ cũng như động thái của quân đội Israel khiến người biểu tình Palestine tử vong.

Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc vào ngày 18/5 đã bỏ phiếu về việc cử một đội các nhà điều tra tội ác chiến tranh quốc tế tới điều tra về sự kiện quân đội Israel gây ra cái chết của nhiều người biểu tình Palestine kể từ ngày 30/3. Kết quả có 29 phiếu thuận, hai phiếu chống của Mỹ, Australia và 14 phiếu trắng.

Rơi máy bay tại Cuba

Ngày 18/5 (giờ địa phương), chiếc Boeing 737-201 mang số hiệu DMJ 0972 thuộc Cubana de Aviacion gặp nạn không lâu sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Jose Marti ở Havana để hướng đến thành phố Holguin ở miền Đông Cuba.

Truyền thông địa phương đăng tin có 105 người ở trên máy bay, đến nay đội cứu hộ đã tìm được 3 người sống sót và họ đang được điều trị trong bệnh viện.

Hiện trường vụ rơi máy bay tại Cuba. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn. Ông Miguel Diaz-Canel gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân đồng thời cho biết đã mở cuộc điều tra về vụ tai nạn.

Cuba sẽ dành 2 ngày quốc tang tưởng niệm những nạn nhân trong vụ việc. Đây là vụ tai nạn hàng không thảm khốc nhất của Cuba trong 3 thập niên qua.

Phía Mexico cho biết chiếc Boeing 737 gặp nạn được sản xuất từ năm 1979 và do công ty Damojh tại Mexico cho Cubana de Aviacion mượn.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin trước đó, trong ngày 17/5, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước Salvador Valdes Mesa đã nhóm họp cùng các quan chức Cuba để thảo luận về những vấn đề đang tồn tại với ngành hàng không quốc gia này.

Hà Linh/Báo Tin tức