07:17 15/07/2016

Thế giới tiếp tục lên án vụ tấn công tàn bạo ở Nice

Các nhà lãnh đạo thế giới ngày 15/7 tiếp tục lên án vụ tấn công đẫm máu làm ít nhất 84 người thiệt mạng tại thành phố Nice đúng vào thời điểm nước Pháp đang tổ chức nhiều hoạt động chào mừng ngày quốc khánh (14/7).

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Moskva ngày 14/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Tổng thống Pháp Francoise Hollande tuyên bố đây là hành động khủng bố, đồng thời bày tỏ chia sẻ với Chính phủ và người dân Pháp về những đau thương mất mát này. Phát biểu bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Á-Âu (ASEM) đang diễn ra tại thủ đô Ulan Bator (Mông Cổ), Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định Đức sẽ kề vai sát cánh với Pháp trong cuộc chiến chống khủng bố. Bà Merkel nhấn mạnh "không một từ ngữ nào có thể miêu tả hết những mất mát mà nước Pháp vừa trải qua".

Cũng tại Hội nghị ASEM, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Johann Schneider-Ammann đã lên án mạnh mẽ "vụ tấn công hèn hạ” tại thành phố Nice vào đúng dịp kỷ niệm Quốc khánh Pháp. Tổng thống Johann Schneider-Ammann bày tỏ rất đau lòng trước vụ tấn công, đồng thời khẳng định "nhân dân và Chính phủ Thụy Sĩ cảm thông sâu sắc với người thân và gia đình của các nạn nhân”, nhấn mạnh cần phải chống lại tất cả các hình thức khủng bố.
 
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ ngày 15/7, Thụy Sĩ đã liên lạc với nhà chức trách tại Pháp, đồng thời theo sát và cập nhật diễn biến tình hình tại Pháp cũng như rà soát xem có công dân Thụy Sĩ nào trong số các nạn nhân của vụ tấn công hay không.

Từ Moskva, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi điện chia buồn tới người đồng cấp Pháp Francois Hollande về vụ "thảm sát đẫm máu" vừa xảy ra tại thành phố Nice, đồng thời lên án vụ tấn công là hành động "vô đạo đức".

Ông Putin cho biết thực sự sốc khi biết tin về vụ tấn công và đặc biệt lên án hành động tàn ác xảy ra đúng dịp nước Pháp đang kỷ niệm ngày quốc khánh. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh cần phải diệt trừ tận gốc hoặc vô hiệu hóa những phần tử có tư trưởng cực đoan đang lẩn trốn ở bất kỳ nơi nào. Ông cam kết nước Nga sẵn sàng hợp tác chặt chẽ nhất với Pháp cũng như cộng đồng quốc tế trên mọi lĩnh vực nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố. Nước Nga đoàn kết với nhân dân Pháp trong thời điểm khó khăn này.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan cũng lên án vụ tấn công tại Nice, gọi đây là hành động "vô nhân tính và hèn hạ". Ông Erdogan nói: "Chúng ta hy vọng rằng những người có thái độ lưỡng lự về cuộc chiến chống khủng bố sẽ rút ra bài học cần thiết sau vụ tấn công đẫm máu này". Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cũng kịch liệt lên án vụ tấn công mà ông mô tả là "hèn hạ". Chia sẻ nỗ đau với nhân dân Pháp, ông Binali Yildirim cũng khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ luôn đứng về phía các nước trên thế giới trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.

Thủ tướng tạm quyền Tây Ban Nha Mariano Rajoy đề nghị hỗ trợ và hợp tác với Pháp trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Ảnh: EPA/TTXVN

Ngày 15/7, lãnh đạo các nước Arab vùng Vịnh và nhiều nước châu Á, châu Đại Dương cũng đồng loạt lên án vụ tấn công kinh hoàng tại thành phố biển Nice. Sáu quốc gia thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã ra tuyên bố chung "kịch liệt lên án hành động khủng bố" tại Nice, đồng thời bày tỏ đoàn kết với nước Pháp sau "vụ tấn công hèn hạ" này. Saudi Arabia - nước nắm vai trò quan trọng nhất trong khu vực, ra tuyên bố riêng lên án hành động "khủng bố dã man" này và khẳng định sẽ hợp tác với nước Pháp chống lại các hành động khủng bố dưới mọi hình thức.

Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahyan kêu gọi mọi người dân phối hợp chống khủng bố. Saudi Arabia, UAE và Pháp đều là thành viên của liên minh do Mỹ đứng đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi bày tỏ chia buồn với nước Pháp và gia đình các nạn nhân. Ông al-Sisi cho rằng khủng bố không chỉ giới hạn ở một biên giới quốc gia hay tôn giáo nào, đồng thời khẳng định Ai Cập sẽ phối hợp với các nỗ lực quốc tế nhằm chống khủng bố.

Theo ông al-Sisi, cộng đồng quốc tế cần nỗ lực trong khuôn khổ một chiến lược toàn diện chống khủng bố. Giáo sĩ Hồi giáo cấp cao của Ai Cập Shawki Allam lên án những kẻ tấn công là "những phần tử cực đoan theo chân của quỷ dữ", đồng thời nhấn mạnh "đạo Hồi không bao giờ kêu gọi đổ máu".

Cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm với người đồng cấp Pháp Francois Hollande bày tỏ chia buồn sau thảm kịch ở Nice. Ông Tập Cận Bình cho biết khủng bố là mối đe dọa chung đối với mọi quốc gia, đồng thời khẳng định Trung Quốc kịch liệt phản đối các hành động khủng bố dưới mọi hình thức. Chủ tịch Trung Quốc cũng cho biết sẵn sàng phối hợp với Pháp trong cuộc chiến chống khủng bố, đảm bảo hòa bình và an ninh cho hai nước nói riêng cũng như thế giới nói chung.

Chính phủ Australia cũng lên án vụ tấn công trong ngày Quốc khánh Pháp và cho biết nước này luôn "sát cánh" với Pháp sau thảm kịch này. Ngoại trưởng Julie Bishop cho biết Pháp là đối tác quan trọng của Australia trong cuộc chiến chống khủng bố và một lần nữa khẳng định quyết tâm đồng hành cùng Pháp chống lại mối đe dọa này.

Tại Ấn Độ, Thủ tướng Narendra Modi kịch liệt lên án vụ tấn công kinh hoàng ở Nice, bày tỏ chia sẻ nỗi đau của các gia đình có người bị hại và hy vọng những người bị thương sẽ chóng bình phục. Tổng thống Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani đã lên án với những ngôn từ mạnh mẽ nhất vụ tấn công ở Nice.

Trong tuyên bố của mình, ông Ghani nhấn mạnh rằng khủng bố là mối đe dọa chung trong khu vực và thế giới, đồng thời kêu gọi cùng nỗ lực đấu tranh chống lại mối đe dọa này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan cũng ra tuyên bố lên án vụ tấn công và bày tỏ chia buồn với chính phủ và nhân dân Pháp.

Bộ Ngoại giao Singapore cho biết "rất bàng hoàng" khi nước Pháp phải chứng kiến một vụ tấn công khủng bố nữa sau vụ 13/11/2015. Singapore kịch liệt lên án vụ tấn công ở Nice và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

TTXVN/Tin Tức