04:11 22/04/2019

Thế giới tiếp tục lên án loạt vụ tấn công, bày tỏ tình đoàn kết với Sri Lanka

Một ngày sau loạt vụ tấn công tại các nhà thờ và khách sạn ở Sri Lanka khiến hàng trăm người thương vong, các tổ chức và các nước trên thế giới tiếp tục lên án mạnh mẽ hành vi tàn bạo này cũng như bày tỏ tình đoàn kết với Sri Lanka.

Chú thích ảnh
Nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom ở nhà thờ được điều trị tại bệnh viện ở Negombo, phía Bắc thủ đô Colombo, Sri Lanka, ngày 21/4/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres đã bày tỏ sự phẫn nộ trước loạt vụ tấn công trên đúng vào ngày lễ Phục sinh của tí đồ Thiên Chúa giáo, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân, người dân và Chính phủ Sri Lanka.

Ông đánh giá cao phản ứng nhanh chóng của giới chức Sri Lanka và tình đoàn kết mà người dân nước này đã thể hiện trước loạt vụ tấn công, đồng thời bày tỏ hy vọng các thủ phạm sẽ sớm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. TTK LHQ tái khẳng định sự ủng hộ và đoàn kết của tổ chức đa phương lớn nhất thế giới đối với người dân và Chính phủ Sri Lanka trong thời điểm khó khăn này.

Tương tự, Đại diện cấp cao của Liên minh Các nền văn minh LHQ (UNAOC) Miguel Moratinos cũng lên án loạt vụ nổ trên bằng những từ ngữ mạnh mẽ nhất, nhấn mạnh các hành vi tàn bạo này không thể ngăn cản thế giới giữ vững lập trường chung chống chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức. Ông cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực phát triển kế hoạch hành động của mình nhằm bảo vệ tốt hơn các địa điểm tôn giáo, qua đó đảm bảo các tín đồ có thể yên tâm thực hiện các nghi lễ.

Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Hồi giáo (ISESCO) cũng ra tuyên bố chỉ trích các vụ đánh bom tại Sri Lanka là "tội ác chống lại loài người, cho thấy một bộ mặt xấu xí của chủ nghĩa khủng bố và sự thù hận". Tuyên bố của ISESCO nhấn mạnh các vụ tấn công trên đã "cản trở những nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy các giá trị hòa bình, cùng tồn tại và sự tôn trọng giữa những tín đồ tôn giáo".

Cùng ngày, lãnh đạo nhiều nước trên thế giới tiếp tục lên án các vụ tấn công và bày tỏ tình đoàn kết với Sri Lanka. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới Sri Lanka. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng bày tỏ sự phẫn nộ, đồng thời khẳng định nước này luôn sát cánh cùng Sri Lanka và cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.

Về phần mình, Quốc vương Maroc Mohammed VI cũng chỉ trích mạnh mẽ tội ác khủng bố tàn bạo trên, nhấn mạnh hành động này "hoàn toàn đi ngược lại những răn dạy của mọi tôn giáo và giá trị nhân loại".

Trong khi đó, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cam kết sẽ tiếp tục phát huy vai trò nước ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ để ưu tiên thúc đẩy cuộc chiến chống khủng bố và các tổ chức cực đoan trên thế giới.

Bộ Ngoại giao Kuwait cũng ra tuyên bố kịch liệt lên án loạt vụ tấn công khiến hàng trăm người thương vong, đồng thời khẳng định lập trường vững chắc của nước này trong cuộc chiến chống bạo lực và chủ nghĩa khủng bố. Tuyên bố cũng nhấn mạnh Kuwait ủng hộ mọi biện pháp của Sri Lanka nhằm duy trì an ninh và sự ổn định.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Iraq cũng bày tỏ tình đoàn kết với người dân Sri Lanka, cũng như khẳng định sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết để quốc gia Nam Á này khắc phục hậu quả của các vụ tấn công khủng bố. Bộ trên cũng nhấn mạnh việc xóa sổ chủ nghĩa khủng bố đòi hỏi những nỗ lực phối hợp quốc tế cũng như sự hợp tác chung của tất cả các quốc gia trên thế giới.

Từ Vatican, Giáo hoàng Francis đã kêu gọi mọi người cùng cầu nguyện cho những nạn nhân trong vụ việc mà ông cho là "bạo lực tàn ác", đồng thời bày tỏ sự cảm thông sâu sắc tới cộng đồng Công giáo cũng như tất cả nạn nhân các vụ nổ ở Sri Lanka.

Trong điện chia buồn gửi tới Chính phủ và người dân Sri Lanka được đăng tải trên trang mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Đức Algela Merkel cho biết Berlin vô cùng bàng hoàng trước các vụ tấn công. Bà khẳng định Chính phủ và người dân Đức sẽ luôn sát cánh và sẵn sàng giúp đỡ Sri Lanka vượt qua thảm kịch này.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết Đại sứ quán Đức tại Sri Lanka đang liên lạc với chính quyền sở tại cũng như cố gắng tìm hiểu xem liệu có công dân Đức nào bị ảnh hưởng hay không. Ông cũng nhấn mạnh Đức luôn sát cánh với Sri Lanka như một đối tác trong thời khắc khó khăn này.

Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo cũng bày tỏ "niềm tiếc thương sâu sắc nhất" tới gia đình các nạn nhân trong loạt vụ tấn công trên ở Sri Lanka, trong đó có các công dân nước này.

Trong khi đó, trên trang Twitter và Facebook, Bộ Ngoại giao Bồ Đào Nha cũng nêu rõ chính phủ nước này kịch liệt lên án các vụ tấn công hèn nhát tại nhà thờ và khách sạn ở Sri Lanka, đồng thời khẳng định quyết tâm chống chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức. Bộ này cũng ban hành khuyến cáo các công dân không nên tới quốc gia Nam Á này sau vụ việc trên.  

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto cùng ngày cũng gửi lời chia buồn tới người đồng cấp Sri Lanka Maithripala Sirisena chỉ trích những hành động khủng bố trên cùng những kẻ gây ra tội ác này. Tương tự, Thủ tướng Phần Lan Juha Sipila và Ngoại trưởng nước này Timo Soinin cũng ra tuyên bố lên án loạt vụ nổ gây thương vong lớn tại quốc gia Nam Á này.

Sri Lanka đã phải trải qua một ngày lễ Phục sinh đen tối với một loạt vụ tấn công nhằm vào 6 nhà thờ và khách sạn hạng sang tại 3 thành phố của nước này, trong đó có thủ đô Colombo. Thống kê mới nhất cho thấy số nạn nhân thiệt mạng tính đến nay là 290 người, trong khi có khoảng 500 khác bị thương.

Phương Oanh (TTXVN)