11:18 29/11/2017

Thế giới lên án Triều Tiên thử tên lửa

Sau khi Triều Tiên tiến hành thử tên lửa đạn đạo sáng 29/11, các nước trên thế giới đã đồng loạt lên án.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ký thông qua việc phóng thử tên lửa. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Nga kêu gọi các bên không để tình hình xấu thêm


Nga ngày 29/11 đã lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên và xem đây là hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng, đồng thời kêu gọi tất cả các bên bình tĩnh, không để tình hình trên bán đảo Triều Tiên phát triển theo kịch bản xấu. Đây là tuyên bố của người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov.  


Ông Peskov nhấn mạnh :"Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên rõ ràng là một hành động khiêu khích sẽ làm gia tăng căng thẳng và đẩy chúng ta ra xa điểm khởi đầu giải quyết cuộc khủng hoảng trên Bán đảo Triều Tiên".  


Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cũng đã kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các vụ thử tên lửa và hạt nhân, đồng thời Mỹ và Hàn Quốc hạn chế các cuộc tập trận ngoài kế hoạch, nhằm giúp giảm căng thẳng hiện nay. 


Trước đó, giới lãnh đạo Nga nhiều lần cảnh báo mọi "kịch bản quân sự" trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên sẽ dẫn tới những hậu quả thảm khốc, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm kiếm giải pháp trên bàn đàm phán.


Hồi tháng 7 vừa qua, Nga và Trung Quốc đã đề xuất sáng kiến nhằm nối lại vòng đàm phán 6 bên vốn bị đình trệ lâu nay, theo đó các bên phải tự nguyện ngừng các hành động khiêu khích. Về phía Triều Tiên là các chương trình tên lửa và hạt nhân gây tranh cãi, còn Mỹ và Hàn Quốc là các cuộc tập trận chung ở khu vực Đông Bắc Á.


Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 29/11, nước này đã phóng thử thành công một tên lửa ICBM với công nghệ được nâng cấp. KCNA cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã theo dõi vụ phóng thử và "tự hào tuyên bố Triều Tiên cuối cùng đã thực hiện được sự nghiệp lịch sử vĩ đại là hoàn tất sức mạnh hạt nhân quốc gia".

Đức lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa của Triều Tiên


Ngày 29/11, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel tuyên bố, Berlin lên án mạnh mẽ vụ phóng thử tên lửa trước đó cùng ngày của Bình Nhưỡng, đồng thời nhấn mạnh ông sẽ triệu Đại sứ Triều Tiên tới để phản đối hành động này.


Trong tuyên bố đưa ra trước giới truyền thông, Ngoại trưởng Đức Gabriel nhấn mạnh: "Triều Tiên lại một lần nữa vi phạm luật pháp quốc tế. Hành động mang tính khiêu khích này của Triều Tiên đang đặt ra một mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc tế".


Trước đó, theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), sáng 29/11, nước này đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới với công nghệ được nâng cấp. KCNA cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã theo dõi vụ phóng thử và "tự hào tuyên bố Triều Tiên cuối cùng đã thực hiện được sự nghiệp lịch sử vĩ đại là hoàn tất sức mạnh hạt nhân quốc gia". 


Hàn-Nhật nhất trí đề nghị LHQ tăng cường trừng phạt Triều Tiên


Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 29/11 đã nhất trí đề nghị Liên hợp quốc (LHQ) tăng cường trừng phạt Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh không thể dung thứ thêm nữa cho các hành động gây hấn của Bình Nhưỡng.


Sự thống nhất này đạt được trong cuộc điện đàm diễn ra vài giờ sau khi Triều Tiên trước đó cùng ngày tiến hành vụ thử tên lửa, chấm dứt 75 ngày nước này không có các hành động gây hấn.


Theo thư ký báo chí hàng đầu của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Young-chan, Tổng thống Moon cũng có kế hoạch đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đóng vai trò tích cực hơn trong việc ngăn chặn các hành vi khiêu khích của Bình Nhưỡng khi ông thăm Trung Quốc trong tháng 12 tới.


Văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho hay trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Abe nói rằng ông đang cân nhắc việc tham dự Thế vận hội mùa Đông tại Hàn Quốc vào tháng 2/2018 bất chấp căng thẳng leo thang sau vụ thử tên lửa mới của Triều Tiên.


TTXVN/Báo Tin tức