10:00 28/10/2011

Thế giới hoan hỉ với Hội nghị thượng đỉnh EU

Ngày 27/10, ba ngày sau thất bại của hội nghị đầu tiên, Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) lần thứ hai đã “thành công rực rỡ” với việc thông qua một thỏa thuận quan trọng giúp giải tỏa những lo ngại về cuộc khủng hoảng nợ công đang đe dọa nhấn chìm Khu vực đồng euro (Eurozone).

Ngày 27/10, ba ngày sau thất bại của hội nghị đầu tiên, Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) lần thứ hai đã “thành công rực rỡ” với việc thông qua một thỏa thuận quan trọng giúp giải tỏa những lo ngại về cuộc khủng hoảng nợ công đang đe dọa nhấn chìm Khu vực đồng euro (Eurozone). Thỏa thuận trên gồm ba điểm then chốt: Xóa nợ cho Hy Lạp; tái cấp vốn cho các ngân hàng và tăng quy mô Quỹ Bình ổn tài chính châu Âu (EFSF), đã nhanh chóng nhận được phản ứng tích cực từ chính giới cũng như giới đầu tư trên toàn thế giới.

Các nhà lãnh đạo EU vui mừng với kết quả của hội nghị ngày 27/10.

Các hãng tin nước ngoài cho biết, tại hội nghị ở Brúcxen (Bỉ), lãnh đạo các nước thuộc Eurozone đã nỗ lực hối thúc khu vực tư nhân cùng gánh vác khoản nợ của Hy Lạp - vấn đề cuối cùng và khó khăn nhất trong quá trình đàm phán về một kế hoạch bốn điểm nhằm tìm ra giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu. Sau 8 giờ đàm phán căng thẳng, các nhà cho vay tư nhân đã đồng ý xóa 50% trong khoản nợ ước tính 350 tỷ USD của Hy Lạp (so với mức 21% thỏa thuận tại hội nghị hồi tháng 7). Với thỏa thuận này, gánh nặng nợ nần của Hy Lạp sẽ giảm từ mức 160% GDP hiện nay xuống còn 120% GDP vào năm 2020.

Cũng theo thỏa thuận trên, các ngân hàng trong Eurozone sẽ phải nâng tỷ lệ vốn cốt lõi (tức mức an toàn tối thiểu) lên 9% vào tháng 6/2012. Theo tính toán của Cơ quan Quản lý Ngân hàng châu Âu (EBA), số tiền cần thiết cho các ngân sẽ lên đến 106 tỷ euro (147 tỷ USD). Theo đó, các ngân hàng sẽ phải huy động nguồn vốn tư nhân trước tiên, kể cả thông qua hình thức cơ cấu lại hoặc chuyển đổi nợ thành cổ phiếu. Nếu các ngân hàng không thể tự mình huy động đủ vốn, chính phủ các quốc gia thành viên có trách nhiệm hỗ trợ.

Các nhà lãnh đạo châu Âu còn nhất trí tăng nguồn vốn cho EFSF từ 440 tỷ euro lên 1.000 tỷ euro với hy vọng EFSF đủ khả năng ngăn chặn bất kỳ một sự cố xấu nào ở Italia và Tây Ban Nha, hai nền kinh tế lớn thứ ba và thứ tư trong khu vực. Việc tăng vốn cho EFSF được thực hiện theo phương thức bảo lãnh cho các nhà đầu tư mua trái phiếu nợ của các nước Eurozone hoặc thành lập quỹ đầu tư đặc biệt (dự kiến trong vài tuần tới) để thu hút đầu tư của các nước mới nổi như Trung Quốc và Braxin.

Thỏa thuận mang tính đột phá trên đã ngay lập tức nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou. Ông Papandreou cho rằng, "một chương mới, một kỷ nguyên mới" đã mở ra cho Hy Lạp.

IIF cũng đánh giá, đây là gói biện pháp toàn diện nhằm bình ổn châu Âu và củng cố hệ thống ngân hàng khu vực, đồng thời hỗ trợ nỗ lực cải cách của Hy Lạp. Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde coi thỏa thuận đạt được là "tiến triển quan trọng".

Sau hội nghị, Thủ tướng Anh David Cameron cho rằng, Hội nghị thượng đỉnh EU lần này đã đạt được thành công trong giải quyết cuộc khủng hoảng ở châu lục. Bộ trưởng Tài chính Pháp Francois Baroin thì nhấn mạnh, "thỏa thuận là một phản ứng đầy tham vọng, toàn diện và đáng tin cậy" của EU.

Bầu không khí lạc quan với kết quả Hội nghị thượng đỉnh EU cũng nhanh chóng lan sang các thị trường hàng hóa và tài chính thế giới.

Sắc xanh ngập tràn các thị trường chứng khoán thế giới trong phiên 27/10; chỉ số MSCI chứng khoán toàn cầu tăng 3,2% lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 8 vừa qua. Trong đó, chỉ số FTSEurofirt của 300 cổ phiếu hàng đầu châu Âu tăng 3,2%; các chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq của Mỹ lúc 22 giờ (giờ VN) cũng lần lượt tăng 2,1%, 2,3% và 2,13%.

Trên thị trường tiền tệ, đồng euro phiên 27/10 cũng tăng mạnh 1,73% lên mức cao nhất trong 7 tuần, đạt 1,4123 USD/euro.

Tại thị trường New York lúc 22 giờ (giờ VN), giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 12 tăng 2,88 USD, lên 93,08 USD/thùng và giá dầu Brent giao cùng kỳ cũng tăng 1,59 USD, lên 112,68 USD/thùng.

Riêng giá kim loại quý chỉ tăng nhẹ, với giá vàng giao ngay ở thị trường New York lúc 22 giờ (giờ VN) tăng 7,1 USD, lên 1730,6 USD/ounce.

Minh Dương (tổng hợp)