03:17 08/03/2012

Thế giới hiện có 1.226 tỷ phú

Tạp chí Forbes (Mỹ) vừa công bố danh sách những người giàu nhất thế giới năm 2012, theo đó toàn thế giới hiện có 1.226 người có giá trị tài sản ròng đạt mức 10 con số, tăng 1% so với đội ngũ tỷ phú năm 2011.

Tạp chí Forbes (Mỹ) vừa công bố danh sách những người giàu nhất thế giới năm 2012, theo đó toàn thế giới hiện có 1.226 người có giá trị tài sản ròng đạt mức 10 con số, tăng 1% so với đội ngũ tỷ phú năm 2011.

Năm 2012 được nhận định là năm không dễ dàng cho những người "siêu giàu" khi có khoảng 441 tỷ phú trong danh sách này chứng kiến tài sản của mình bị sụt giảm, gần tương đương với số 461 tỷ phú có tài sản gia tăng trong cùng thời gian này, trong khi chỉ có 180 người duy trì được sự ổn định cho số tài sản của mình.

Các tỷ phú nói trên hiện có tổng giá trị tài sản ròng ở mức 4.600 tỷ USD, tăng 2% so với năm 2011, trung bình mỗi tỷ phú có 3,7 tỷ USD. Dẫn đầu danh sách những người giàu nhất thế giới năm 2012 của Forbes là những gương mặt quen thuộc trong những năm gần đây. Ông trùm viễn thông Carlos Slim người Mêhicô giữ vững ngôi vị là người giàu nhất thế giới trong năm thứ ba liên tiếp với khối tài sản ròng trị giá 69 tỷ USD, tuy đã giảm 5 tỷ USD so với năm 2011 do giá cổ phiếu của hãng viễn thông khu vực America Movil mà ông nắm quyền kiểm soát bị sụt giảm.
 

Nhà đồng sáng lập hãng phần mềm số một thế giới Microsoft Corp., Bill Gates, đứng ở vị trí thứ hai với 61 tỷ USD tài sản. Nguồn: Internet


Nhà đồng sáng lập hãng phần mềm số một thế giới Microsoft Corp., Bill Gates, đứng ở vị trí thứ hai với 61 tỷ USD tài sản, tăng 5 tỷ USD nhờ cổ phiếu của Microsoft tăng lên mức cao nhất trong 10 năm qua. Đứng thứ ba là Chủ tịch tập đoàn Berkshire Hathaway Inc., Warren Buffet, với 44 tỷ USD tài sản, giảm 6 tỷ USD.

Danh sách những người giàu nhất hành tinh năm nay cũng xuất hiện một số cái tên mới. Elon Musk, nhà đồng sáng lập PayPal đồng thời là nhà sáng lập hãng chế tạo ô tô điện Tesla Motors, gia nhập danh sách này với vị trí thứ 634. Bà Laurene Powell Jobs, người được thừa hưởng gia tài của Steve Jobs, cựu Giám đốc điều hành hãng Apple, thay vị trí của chồng mình trong danh sách này. Một trong những cái tên thú vị nhất mới góp mặt là Sara Blakely, nhà sáng lập hãng đồ lót phụ nữ Spanx Inc. Bà là tỷ phú nữ tự làm nên sự nghiệp trẻ tuổi nhất (41 tuổi) trong danh sách của Forbes năm nay.

Tuy không phải là năm có số tài sản ròng giảm sút tồi tệ nhất, nhưng các tỷ phú đã mất từ 100 triệu USD đến 10,4 tỷ USD. Trong tổng số 441 tỷ phú có tài sản giảm, tối thiểu 81 người bị mất trên 1 tỷ USD. Người mất nhiều tiền nhất là Lakshmi Mittal, Chủ tịch công ty thép lớn nhất thế giới ArcelorMittal (Ấn Độ), với khối tài sản ròng giảm 10,4 tỷ USD xuống còn 20,7 tỷ USD. Mặc dù vậy, Lakshmi Mittal vẫn là người giàu nhất châu Á.

Mỹ vẫn là "quê hương" của nhiều tỷ phú nhất trên thế giới với "đội ngũ hùng hậu" gồm 425 tỷ phú. Nga và Trung Quốc có số tỷ phú nhiều chỉ sau Mỹ, nhưng "đội ngũ" tỷ phú của hai nước này năm nay đã giảm lần lượt xuống 95 và 96 người.

TTXVN/ Tin Tức