01:22 18/01/2021

Thế giới ghi nhận trên 95,5 triệu người mắc COVID-19

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 18/1, thế giới ghi nhận tổng cộng 95.580.387 ca mắc bệnh COVID-19, trong đó có 2.041.716 ca tử vong.

Hơn 68,28 triệu bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục trong khi vẫn còn hơn 25,25 triệu ca bệnh vẫn đang được điều trị.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển một bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 13/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại châu Á, Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 109 ca nhiễm mới trong ngày 17/1 (gồm 93 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 16 ca nhập cảnh), không có ca tử vong. Trong số các ca lây nhiễm trong cộng đồng, có 54 ca ở tỉnh Hà Bắc, 30 ca ở tỉnh Cát Lâm, 7 ca ở Hắc Long Giang và 2 ca ở thủ đô Bắc Kinh.

Tính đến hết ngày 17/1, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 88.336 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.635 ca tử vong và 82.400 bệnh nhân đã khỏi bệnh. Chính quyền thành phố Công Chúa Lĩnh (Gongzhuling) thuộc tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc, ngày 18/1 đã bắt đầu tiến hành xét nghiệm axit nucleic cho toàn cư dân thành phố. Trung Quốc đã áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt đối với thêm gần 3 triệu dân ở tỉnh Cát Lâm sau khi ghi nhận số ca mắc COVID-19 có liên quan tới một nhân viên chào hàng tăng vọt. Mặc dù Trung Quốc đã tương đối kiểm soát được dịch COVID-19, song sự gia tăng mạnh các ca mắc trong vài tuần qua đã khiến nước này áp đặt các biện pháp phong tỏa, hạn chế đi lại và triển khai nhiều đợt xét nghiệm hàng loạt. Hiện tại có hơn 19 triệu dân ở vùng Đông Bắc không được phép rời khỏi nhà do các lệnh hạn chế đi lại. 

Hàn Quốc ghi nhận 389 ca nhiễm mới trong ngày 18/1, trong đó 366 ca lây nhiễm cộng đồng. Số ca nhiễm mới ngày 18/1 giảm mạnh so với 520 ca ghi nhận một ngày trước đó và là mức tăng thấp nhất kể từ ngày 25/11/2020. Những con số trên cho thấy làn sóng dịch bệnh thứ 3 tại Hàn Quốc đang có dấu hiệu chững lại sau khi nước này trải qua đỉnh dịch vào ngày 25/12/2020 với 1.240 ca nhiễm. Tổng số ca mắc COVID-19 trên cả nước tính đến nay là 72.729 ca, trong đó có 1.264 ca tử vong (gồm 15 ca tử vong mới). Nước này đã ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện ở Brazil, nâng tổng số ca nhiễm biến thể mới của virus này lên 18 người tại Hàn Quốc, trong đó có 15 người nhiễm biến thể mới của virus được phát hiện ở Anh và 2 người nhiễm biến thể khác của virus được phát hiện ở Nam Phi. Bắt đầu từ ngày 18/1, tất cả những người nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc phải xuất trình giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm PCR âm tính được thực hiện trong vòng 24 giờ sau khi họ đến. 

Nhật Bản thông báo phát hiện thêm 5.759 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm ở nước này lên 331.256 người. Tổng số trường hợp tử vong vì dịch COVID-19 cũng tăng thêm 49 người lên 4.538. Đáng chú ý, số bệnh nhân nguy kịch đã tăng cao kỷ lục lên 972 người. Đây là ngày thứ 14 liên tiếp số ca nguy kịch tăng lên các mức kỷ lục mới. Chính quyền thủ đô Tokyo cũng xác nhận 1.204 ca mắc mới, trong bối cảnh tình trạng khẩn cấp lần hai tại địa phương này đã bước sang ngày thứ 10. Nhật Bản cũng thông báo kế hoạch thiết lập hệ thống để giám sát một cách hiệu quả các công dân nước ngoài dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi nhập cảnh nước này. Hiện các cơ quan chức năng Nhật Bản vẫn lưu tên và quốc tịch của các công dân nước ngoài tại các trạm kiểm dịch khi họ nhập cảnh. Tuy nhiên, hệ thống dữ liệu này hoạt động riêng rẽ với hệ thống HER-SYS, vốn được triển khai từ tháng 5/2020 để theo dõi tình hình lây nhiễm COVID-19 tại Nhật Bản theo thời gian thực. Kế hoạch mới tìm cách kết nối hai hệ thống dữ liệu trên với nhau thông qua số hộ chiếu của người nhập cảnh, từ đó giới chức y tế trên toàn quốc có thể chia sẻ thông tin về người nước ngoài nhiễm virus  một cách nhanh chóng. Hệ thống kết nối dự kiến hoàn tất trong tháng 1.

Tại Đông Nam Á, Indonesia ghi nhận thêm 9.086 ca mắc bệnh, nâng tổng số ca mắc bệnh tại quốc gia này lên là 917.015 ca. Tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại quốc gia này cũng lên 26.282 ca, tăng 295 ca so với một ngày trước đó. Trong khi đó, số bệnh nhân COVID-19 xuất viện tăng thêm 9.475 người, lên thành 745.935 người. Hiện toàn bộ 34 tỉnh trên cả nước đều có ca nhiễm. 

Thái Lan ghi nhận 369 ca mắc mới, phần lớn là qua chương trình xét nghiệm tại tỉnh Samut Sakhon. Trong số các ca mắc mới, có 357 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 12 ca nhập cảnh. Riêng tỉnh Samut Sakhon ghi nhận 269 ca mới, hầu hết là người nhập cư. Tính đến ngày 18/1, Thái Lan ghi nhận 12.423 ca bệnh, trong đó có 10.134 ca lây nhiễm trong nước. Hơn 9.200 bệnh nhân đã hồi phục và xuất viện trong khi vẫn còn 3.147 ca đang được điều trị trong bệnh viện. Tổng số ca tử vong vì dịch bệnh tại Thái Lan hiện nay là 70 ca. 

Philippines thông báo có thêm 2.163 ca mắc, mức cao nhất trong hơn 2 tháng qua tại quốc gia Đông Nam Á này. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại quốc này đã tăng lên 502.736 ca. Số ca tử vong do dịch COVID-19 cũng tăng lên 9.909 ca sau khi có thêm 14 bệnh nhân tử vong. Số bệnh nhân đã bình phục hiện là 465.988 người.

Chú thích ảnh
Bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Tehran, Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Tại Trung Đông, Iran đã mua 16,8 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 từ Cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khởi xướng nhằm phân phối vaccine cho các nước nghèo. Cụ thể, Tehran đã chi 52 triệu USD mua 16,8 triệu liều vaccine từ chương trình COVAX để tiêm phòng cho 8,4 triệu người. Theo kế hoạch, số vaccine này sẽ đến Iran trong vòng 2 tháng tới, giúp đáp ứng nhu cầu tiêm phòng trước khi nước này bắt đầu tự sản xuất vaccine. Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) thông báo sẽ hạ độ tuổi tối thiểu được tiêm vaccine ngừa COVID-19 từ 18 tuổi xuống 16 tuổi. UAE đang cấp miễn phí vaccine của Sinopharm (Trung Quốc) cho mọi cư dân sinh sống tại nước này. Riêng tiểu vương quốc Dubai cho phép người dân lựa chọn giữa vaccine của Sinopharm và vaccine do Pfizer/BioNTech sản xuất.

Tuy nhiên, Cơ quan Quản lý khủng hoảng và thảm họa khẩn cấp quốc gia UAE không nêu rõ độ tuổi tối thiểu tiêm phòng đối với mỗi loại vaccine. Trong khi đó, Israel thông báo bắt đầu tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 cho các tù nhân, bao gồm cả tù nhân người Palestine. Về phần mình, Chính quyền Palestine (PA) xác nhận đã ký hợp đồng mua vaccine với 4 nhà cung cấp, trong đó có vaccine Sputnik V của Nga. PA dự kiến sẽ nhận được đủ vaccine cho 70% người Palestine, bao gồm ở Bờ Tây và Dải Gaza, vào giữa tháng 3 tới.

Tại châu Âu, Anh thông báo tốc độ tiêm chủng đạt mức 140 người/phút. Con số này dự kiến sẽ tăng thêm khi Anh mở rộng các trung tâm tiêm chủng, từ 17 trung tâm hiện nay lên thành 50 trung tâm vào cuối tháng 1/2021. Ngoài ra, vào cuối tháng 1 này, Anh sẽ triển khai chương trình thí điểm tiêm chủng 24h/7 tại thủ đô London. Riêng vùng England sẽ triển khai giai đoạn tiếp theo của chương trình tiêm phòng ngừa COVID-19 trong ngày 18/1, theo đó bắt đầu cung cấp vaccine cho những người từ 70 tuổi trở lên và những người được xem là dễ nhiễm bệnh.

Cho đến nay, chương trình tiêm phòng được xem là lớn nhất ở châu Âu này mới chỉ tập trung vào những người từ 80 tuổi trở lên, các nhân viên y tế và chăm sóc tuyến đầu. Anh ngày 17/1 ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức thấp nhất kể từ ngày 27/12/2020 với 38.598 ca và 671 ca tử vong. Đến nay, Anh ghi nhận tổng cộng hơn 3,39 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có  hơn 89.200 ca tử vong.

Chú thích ảnh
Một điểm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Berlin, Đức ngày 23/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Đức vừa phát hiện một biến thể chưa được xác định của virus SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Garmisch-Partenkirchen thuộc bang Bayern, miền Nam nước Đức. Dịch bệnh đã bùng phát tại bệnh viện Garmisch-Partenkirchen, nơi 73 bệnh nhân và nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính với virus. Hiện bệnh viện này đã tạm ngừng mọi hoạt động thông thường và được đặt ở chế độ khẩn cấp. Bộ trưởng Y tế liên bang Jens Spahn nhấn mạnh Chính phủ liên bang Đức cam kết hỗ trợ toàn diện cho các phòng xét nghiệm nhằm tìm kiếm, phát hiện và ngăn chặn sự lây lan của các biến thể virus. Số ca mắc mới COVID-19 trong ngày tại Đức tính đến sáng 18/1 là 7.141 ca và 214 người tử vong, nâng số ca mắc và tử vong tại Đức lên lần lượt là 2.040.659 ca và 46.633 ca tử vong. 

Giới chức Bồ Đào Nha lo ngại hệ thống y tế công cộng của nước này có nguy cơ sụp đổ do các bệnh viện tại những vùng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh đang sắp hết giường phục vụ bệnh nhân COVID-19 cần chăm sóc tích cực (ICU). Theo trang web ourworldindata.org do Đại học Oxford hỗ trợ, Bồ Đào Nha có số ca nhiễm tính theo đầu người trong vòng 7 ngày qua cao nhất ở châu Âu, với phần lớn tập trung ở thành phố Lisbon. Nhiều bệnh nhân đang được điều trị các bệnh viện công ở Lisbon đã phải chuyển sang bệnh viện ở các thành phố khác. Ngày 17/1, Bồ Đào Nha ghi nhận 10.385 ca nhiễm mới và 152 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 549.801 ca và 8.861 ca tử vong.

Tại Mỹ, chuyên gia hàng đầu về các bệnh truyền nhiễm - ông Anthony Fauci đánh giá mục tiêu của Tổng thống đắc cử Joe Biden là tiêm chủng 100 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 trong 100 ngày đầu tiên nắm quyền kể từ ngày 20/1, là hoàn toàn có thể đạt được. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, tính đến nay, đã có 31,1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 được phân phối đến các trung tâm tiêm phòng, nhưng con số này thấp hơn khoảng 40% so với kế hoạch. Hiện các bang trên toàn nước Mỹ đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng trong bối cảnh dịch bệnh tại Mỹ có chiều hướng xấu đi. Trong 5 ngày qua, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ lên tới gần 20.000 ca. Trước tình hình dịch bệnh này, ông Biden cho biết ông sẽ huy động Lực lượng Vệ binh và Cơ quan xử lý tình huống khẩn cấp liên bang Mỹ tham gia hỗ trợ thiết lập các trung tâm tiêm chủng.

Theo số liệu thống kê mới nhất của hãng tin AFP (Pháp), đã có hơn 40 triệu liều vaccine phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 được phân phối trên toàn thế giới và ít nhất 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, chiếm khoảng 61% dân số thế giới đã triển khai chiến dịch tiêm chủng. Tính tổng cộng, đã có 7 loại vaccie đang được lưu hành trên khắp thế giới và tất cả các loại đều có phác đồ tiêm 2 mũi. Vaccine Pfizer/BioNTech (do Mỹ và Đức phối hợp chế tạo) và Moderna (Mỹ) là những loại chiếm ưu thế ở Bắc Mỹ, châu Âu, Israel và Vùng Vịnh. Vaccine AstraZeneca/Oxford của Anh được sử dụng nhiều ở Vương quốc Anh và Ấn Độ. Riêng Ấn Độ cũng sử dụng  vaccine do công ty dược phẩm Bharat Biotech của chính nước này sản xuất. Vaccine Sputnik V của Nga đã được triển khai nhiều nhất ở Nga, Argentina, Belarus và Serbia. Trong khi vaccine của hãng dược phẩm Sinopharm của Trung Quốc đang được phân phối tại chính nước này và một loạt quốc gia khác như Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Bahrain, Seychelles và Jordan. Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng vaccine Sinovac cũng của Trung Quốc.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus bày tỏ quan ngại về vấn đề phân phối vaccine ngừa COVID-19 trên toàn cầu hiện nay, trong đó cho rằng thế giới đang bên bờ vực của "một sự thất bại nghiêm trọng về đạo đức". Qua đó, ông hối thúc các nước và các nhà sản xuất chia sẻ vaccine trên toàn cầu đồng đều hơn. Ông Ghebreyesus cho biết trong năm 2020 có tổng cộng 44 thỏa thuận song phương về cung cấp vaccine được ký kết và còn ít nhất 12 thỏa thuận khác trong năm nay. Theo ông, điều này có thể làm chậm trễ việc phân phối vaccine theo chương trình COVAX, đồng thời  dẫn đến tình trạng đầu cơ, lũng đoạn thị trường vaccine, tiếp tục gây chia rẽ xã hội và kinh tế - những vấn đề mà chương trình COVAX muốn tránh gặp phải. Tình cảnh này sẽ khiến nhóm người nghèo nhất và dễ tổn thương nhất hứng chịu những rủi ro đầu tiên, và hậu quả sau cùng của việc phân phối vaccine không đồng đều là khiến đại dịch kéo dài.

Lê Ánh (TTXVN)