12:22 01/12/2020

Thế giới đã ghi nhận trên 63,7 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2

Theo trang thống kê woldometers.info, tính đến 22h00 ngày 1/12, thế giới đã ghi nhận 63.747.750 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 1.477.144 ca tử vong.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Muret, Pháp ngày 17/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiện trên 18 triệu người trên thế giới đang phải điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Châu Âu là khu vực bị ảnh hưởng nhất, với trên 17 triệu ca nhiễm và gần 400.000 ca tử vong. Châu Á cũng đã ghi nhận tới 16,8 triệu ca nhiễm trong khi Bắc Mỹ đã có 16,2 triệu ca. 

Tại châu Âu, Nga và Pháp đều đã ghi nhận trên 2,2 triệu ca nhiễm. Tuy nhiên, Anh vẫn là nước có số ca tử vong cao nhất châu lục, hiện lên tới 58.448 ca.

Ngày 1/12, thủ đô Moskva đã bắt đầu kết nối hệ thống mã QR với các thẩm mỹ viện, nhà tắm hơi, rạp chiếu phim, nhà hát và viện bảo tàng để ghi nhận những người đến các cơ sở này, trong một nỗ lực kiểm soát sự lây lan của virus. Hơn 1.700 nhà hàng, khoảng 2.200 quán cà phê, căng tin, quán ăn nhanh, gần 600 quán bar đã nhận được mã QR. Hơn 120 thẩm mỹ viện, khoảng 440 thư viện, 90 rạp chiếu phim, gần 70 nhà hát và bảo tàng, và hơn 510 cơ quan hành pháp sử dụng hệ thống check-in đăng ký du khách này. Ngoài ra, hơn 120 câu lạc bộ ban đêm và phòng chơi games, phòng chơi bi-a, câu lạc bộ bowling, sàn dạy khiêu vũ… cũng đã kết nối với hệ thống. Bên cạnh đó, Nga cũng đang tăng cường nhập khẩu thuốc từ nước ngoài nhằm chiến đấu chống dịch, do các sản phẩm trong nước bắt đầu khan hiếm.

Cùng ngày, Chính phủ Đức đã quyết định chi khoảng 1 tỷ euro (tương đương 1,2 tỷ USD) trong năm 2021 để xây dựng 19 trung tâm dự trữ nguồn cung y tế trên khắp nước phòng ngừa các tình huống khẩn cấp, nhằm tránh lặp lại tình huống giống như hồi đầu năm khi thiếu nghiêm trọng vật tư y tế vào thời điểm dịch bùng phát mạnh. Các trung tâm này sẽ là nguồn cung cấp đồ bảo hộ cá nhân như khẩu trang, thuốc men và máy trợ thở. Mỗi trung tâm được thiết kế có thể đảm bảo nguồn cung vật tư y tế trong một tháng cho các bệnh viện, các trung tâm chăm sóc sức khỏe và phòng khám địa phương. Trước mắt, các trung tâm này sẽ là nơi chứa hàng vật tư y tế có sẵn hoặc đang đặt mua. Từ năm 2022, Đức đặt mục tiêu sẽ tích trữ chủ yếu vật tư y tế "sản xuất trong nước", dần thay thế thế chuỗi cung ứng bên ngoài.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt người dân tại một trạm kiểm soát ở Bansko, Bulgaria trong nỗ lực kiểm soát dịch COVID-19. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 1/12, Bulgaria đã ghi nhận thêm 221 ca tử vong mới, mức cao nhất từ khi bùng phát dịch tại nước này, nâng tổng số ca tử vong lên 4.035 ca. Trong khi đó, số ca nhiễm mới là 2.814 ca, nâng số ca nhiễm lên 145.300. Số ca nhiễm và tử vong đều tăng hơn gấp đôi trong 3 tuần qua. Nhằm ngăn chặn xu hướng gia tăng này, Bulgaria đã siết chặt các quy định về giãn cách xã hội cho đến ngày 21/12 và gia hạn sắc lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia về dịch bệnh đến ngày 31/1/2021.

Tuy nhiên, tình hình tại Ireland đã có chiều hướng được cải thiện, khiến chính phủ nước này quyết định chấm dứt đợt phong tỏa một phần lần thứ 2 từ ngày 1/12, sau 6 tuần thực hiện các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt. Theo quyết định này, các bảo tàng, phòng triển lãm nghệ thuật, thư viện, rạp chiếu phim và các địa điểm tín ngưỡng tại Ireland cũng được mở cửa trở lại sau khi nước này dỡ bỏ các hạn chế được áp đặt từ ngày 22/10. Các quán rượu và nhà hàng phục vụ đồ ăn cũng sẽ nối lại hoạt động từ ngày 4/12 tới, nhưng các cơ sở chỉ kinh doanh đồ uống vẫn phải đóng cửa. Hoạt động đi thăm viếng giữa các hộ gia đình vẫn phải hạn chế và người dân cũng không được ra khỏi khu vực cư trú của mình. Trong bối cảnh trước thềm lễ Giáng sinh, Chính phủ Ireland cũng yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang khi ra ngoài, nhất là trên những tuyến phố đông đúc, bắt đầu từ ngày 1/12. 

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC) cho biết vương quốc Bỉ đã chính thức được đưa vào nhóm 10 quốc gia kiểm soát sự lây lan của virus tốt nhất châu Âu. Với 315 ca nhiễm mới trên 100.000 dân, nước Bỉ là quốc gia đứng thứ 9 trong số các quốc gia kiểm soát đại dịch COVID-19 tốt nhất châu Âu dựa trên các số liệu thống kê của ECDC từ 2 tuần qua. Bắt đầu từ ngày 1/12, các bể bơi, bảo tàng và cửa hàng không thiết yếu tại Bỉ đã được mở cửa trở lại, nhưng với điều kiện hạn chế số người nhằm đảm bảo các quy định về phòng dịch. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: ANI/TTXVN

Tại châu Á, Ấn Độ là nước bị ảnh hưởng nhiều nhất, khi có tới 9,4 triệu ca nhiễm và 137.816 ca tử vong. Tiếp theo đó là Iran với 975.951 ca nhiễm và 48.628 ca tử vong. Các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Indonesia, Bangladesh, Philippines và Pakistan đều đã ghi nhận trên 400.000 ca nhiễm và trên 6.600 ca tử vong.

Ngày 1/12, Cơ quan an ninh xã hội Malaysia (Socso) đã bắt đầu cung cấp các bộ kit xét nghiệm cho 900.000 công nhân nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của cơ quan này. Đây là một phần trong kế hoạch triển khai “Chương trình xét nghiệm COVID-19 cho công nhân nước ngoài” do Bộ Nhân lực Malaysia chủ trì với sự hợp tác của Socsco. Theo kế hoạch, Socsco sẽ ưu tiên cung cấp ở các địa điểm có số ca nhiễm cao và có nhiều công nhân nước ngoài sinh sống và làm việc, như khu vực Klang (bang Selangor), Seremban (bang Negeri Sembilan), thủ đô Kuala Lumpur và bang Penang. Bộ kit xét nghiệm nhanh Antigen, có giá 60 ringgit (gần 15 USD) và đã được Bộ Y tế Malaysia phê chuẩn, sẽ được sử dụng trong đợt xét nghiệm này.

Trong khi đó, tại Singapore, bắt đầu từ ngày 1/12, bất cứ ai cần xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase (PCR) đều có thể thực hiện tại các phòng khám tư nhân được cấp phép. Bộ trưởng Y tế Singapore Gan Kim Yong cho biết việc mở rộng năng lực xét nghiệm của các cơ sở y tế là một phần trong nỗ lực đáp ứng nhiều hơn nhu cầu của người dân trong bối cảnh nước này tiếp tục nới lỏng nhiều hoạt động kinh tế và cộng đồng.

Cùng ngày, bang Queensland của Australia đã dỡ bỏ các biện pháp hạn chế tại khu vực biên giới với 2 bang đông dân nhất nước này là New South Wales (NSW) và Victoria. Đây là lần đầu biên bang Queensland dỡ bỏ biên giới như vậy trong hơn 8 tháng qua, giúp đoàn tụ gia đình giữa các bang cũng như hỗ trợ sự phục hồi kinh tế của Australia. Trong khi hoạt động du lịch nước ngoài vẫn bị cấm, bang Queensland hy vọng đón nhận làn sóng khách du lịch nội địa gia tăng trong mùa hè này. Trong khi đó người dân ở bang South Australia vẫn không được phép tới bang Queensland do nơi đây phát hiện trên 30 ca nhiễm trong những tuần gần đây. 

Tại Mỹ, trong bối cảnh kỳ nghỉ lễ Tạ ơn vừa kết thúc, ngày 1/12, giới chức bang Texas đã hối thúc người dân đi xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Người phụ trách bộ phận ngăn ngừa bệnh mạn tính và vấn đề dinh dưỡng thuộc Phòng Y tế hạt Harris, bang Texas, bà Sherri Onyiego đã bày tỏ quan ngại về việc người dân có thể đã nhiễm virus trong thời gian nghỉ lễ cùng gia đình và bạn bè. Bà kêu gọi mọi người đợi thêm 5 ngày sau khi có nguy cơ phơi nhiễm rồi mới xét nghiệm. Theo bà Onyiego, việc xét nghiệm quá sớm có thể dẫn tới tình trạng âm tính giả, mọi người có thể coi đây là kết quả chính xác và vô tình đi lây bệnh cho người khác. Chuyên gia này cũng khuyến cáo người dân tránh gặp gỡ người khác trước khi xét nghiệm và trong thời gian đợi kết quả. 

Trong khi đó, chính quyền bang Washington đã ra mắt ứng dụng "WA Notify", công cụ thông báo nguy cơ phơi nhiễm cho người dân, từ đó giúp ngăn chặn tình trạng lây nhiễm COVID-19. Thông qua việc cài đặt ứng dụng vào điện thoại thông minh, cư dân Washington sẽ được cảnh báo nếu họ đã tiếp xúc với một người dùng khác mắc COVID-19. Ứng dụng sử dụng công nghệ đảm bảo quyền riêng tư do Google và Apple phát triển, theo đó sẽ không thu thập hay tiết lộ vị trí, cũng như dữ liệu cá nhân.

Tại bang California, Thống đốc Gavin Newsom cảnh báo ông có thể sẽ áp đặt các biện pháp hạn chế dịch bệnh nghiêm ngặt hơn trong hai ngày tới, bao gồm việc yêu cầu người dân ở nhà để ứng phó với xu hướng nhập viện ngày càng tăng và có nguy cơ khiến khoa chăm sóc tích cực bị quá tải. 

Còn tại thành phố New York, Thị trưởng Bill de Blasio thông báo thành phố đang đẩy nhanh công tác xét nghiệm để khống chế dịch COVID-19, trong bối cảnh tỷ lệ nhiễm trong những ngày qua liên tiếp lên mức cao nhất và có nhiều người trở về sau lễ Tạ ơn. 

Chú thích ảnh
Người dân di chuyển trên đường phố tại Sao Paulo, Brazil. Ảnh: AFP/TTXVN

Khu vực Nam Mỹ hiện ít bị ảnh hưởng hơn, với tổng cộng trên 11 triệu ca nhiễm và trên 325.000 ca tử vong. Brazil ghi nhận số ca nhiễm cao nhất khu vực với 6.336.278 ca, trong khi các nước Argentina và Colombia đều ghi nhận trên 1,3 triệu ca.

Ngày 1/12, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đánh giá tình hình dịch tại Mexico đáng quan ngại, đồng thời khuyến cáo các nhà lãnh đạo nước này cần triển khai các biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn số ca nhiễm và tử vong tiếp tục tăng. Bộ Y tế Mexico cho biết số người nhập viện do COVID-19 tại một số bang đang tăng mạnh và các bệnh viện tại bang Tabasco đã chạm ngưỡng khi số giường bệnh COVID-19 đã kín tới 95%. Bên cạnh đó, cơ quan y tế Mexico cũng cảnh báo số ca nhiễm COVID-19 sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian từ tháng 12/2020 đến tháng 2/2021.

Ngày 1/12, Liên hợp quốc (LHQ) cho biết đại dịch COVID-19 đang đẩy số người cần hỗ trợ nhân đạo để tồn tại trên toàn thế giới lên mức cao mới, khiến số người rơi vào cảnh nghèo đói cùng cực tăng vọt chỉ trong vòng một năm. Cụ thể, cứ 33 người thì sẽ có 1 người cần được viện trợ để đáp ứng những nhu cầu cơ bản như lương thực, nước sạch và vệ sinh vào năm 2021, tăng 40% so với năm nay - năm có tỷ lệ người cần viện trợ là 1/45, cao nhất trong nhiều thập kỷ qua. Toàn thế giới sẽ có 235 triệu người cần được viện trợ, trong đó tập trung tại Syria, Yemen, Afghanistan, CHDC Congo và Ethiopia. 

Trong một tuyên bố, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cho rằng cuộc khủng hoảng chưa có dấu hiệu sớm kết thúc, trong khi ngân sách viện trợ nhân đạo đang có nguy cơ sụt giảm nghiêm trọng do đại dịch COVID-19 tiếp tục gây ra những tác động tàn khốc. LHQ cũng cho biết việc đóng cửa các trường học đã ảnh hưởng đến 9/10 học sinh trên toàn thế giới, với gần 24 triệu trẻ em có nguy cơ không thể quay lại trường học trong năm 2020. Cũng theo LHQ, khi đại dịch COVID-19 gây trở ngại cho các hệ thống cung ứng lương thực, nạn đói càng trở nên trầm trọng hơn. 

Tin vui trong ngày 1/12 là hoạt động sản xuất tại châu Á tiếp tục phục hồi trong tháng 11 vừa qua, chủ yếu nhờ vào tăng trưởng của Trung Quốc trong lĩnh vực này. Số liệu thống kê ngày 1/12 cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc trong tháng 11 đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong vòng 10 năm qua. Đây là tín hiệu cho thấy nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang trên đà phục hồi kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Các khảo sát công bố cùng ngày cho thấy hoạt động sản xuất tại nhiều nước châu Á cũng đã tăng trong tháng 11. Cụ thể, chỉ số hoạt động sản xuất của Nhật Bản trong tháng 11 đạt 49, tăng so với mức 48,7 của tháng trước đó. Tại Hàn Quốc, con số này là 52,9 - mức cao nhất kể từ tháng 2/2011 và là tháng thứ 2 liên tiếp hoạt động sản xuất tăng. Công ty Capital Economics đánh giá lĩnh vực công nghiệp châu Á nhìn chung vẫn sẽ duy trì đà tăng mạnh mẽ trong những tháng tới, qua đó giúp phục hồi kinh tế đi đúng hướng.

Cùng ngày, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự báo kinh tế thế giới có thể trở lại mức trước đại dịch vào năm 2021. Theo OECD, vaccine là nhân tố giúp thúc đẩy phục hồi, nhưng tăng trưởng có thể sẽ không đồng đều. Theo OECD, do các lệnh phong tỏa chống dịch kéo dài nhiều tháng tác động đến kinh tế, tổng sản lượng của thế giới sẽ giảm 4,2% trong năm nay. Tuy nhiên, dự báo kinh tế thế giới sẽ phục hồi với mức tăng trưởng 4,2% trong năm 2021. OECD cũng ghi nhận sự phục hồi nhanh chóng trước  hành động "chưa từng có tiền lệ" - chính sách hỗ trợ của các chính phủ và ngân hàng trung ương, mà nếu không có, đẩy hoạt động kinh tế - xã hội vào tình  trạng khốn đốn hơn nhiều. Theo bà Boone, sự phục hồi sẽ mạnh và nhanh hơn khi ngày càng có nhiều hoạt động mở cửa trở lại.

Bích Liên (TTXVN)