06:10 20/06/2012

Thế giới có 11 triệu nhà triệu phú

Số nhà triệu phú (sở hữu tài khoản từ 1 triệu USD trở lên) trong năm 2011 đã lên tới 11 triệu người, tăng 0,8% so với năm 2010.

Hãng tin AFP dẫn số liệu của Công ty tư vấn Capgemini Group của Pháp và Ngân hàng Royal Bank of Canada (RBC) của Canađa cho biết, số nhà triệu phú (sở hữu tài khoản từ 1 triệu USD trở lên) trong năm 2011 đã lên tới 11 triệu người, tăng 0,8% so với năm 2010.

 

Carlos Slim tiếp tục là người giàu nhất thế giới trong năm thứ 3 liên tiếp. Ảnh: AFP

 

Tuy nhiên, tình hình tài chính của các nhà triệu phú lần đầu tiên có dấu hiệu đi xuống kể từ khi thế giới rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008.

 

Theo nguồn tin trên, hơn 53% số triệu phú sống ở Mỹ, Nhật Bản và Đức. Năm ngoái cũng ghi nhận một thực tế là lần đầu tiên khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã "qua mặt" khu vực Bắc Mỹ về số lượng triệu phú với 3,37 triệu người so với 3,35 triệu người.

 

Quốc gia có số lượng đại gia triệu đô tăng cao nhất trong năm 2011 là Braxin, khoảng 6,2% so với năm trước đó.

 

TTXVN/Tin tức