Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar ngày 8/6 khẳng định quan hệ hợp tác giữa Ấn Độ và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có ý nghĩa chiến lược.
Các vụ nổ và đạn phóng được ghi nhận tại đảo Qeshm, thành phố Sirik và thành phố Minab của Iran trong khi hệ thống phòng không được kích hoạt ở tỉnh Hormozgan.
Giới chức Iran ngày 9/6 khẳng định vụ trực thăng Apache của Mỹ bị bắn rơi gần eo biển Hormuz là sự cố ngoài ý muốn trong bối cảnh tình hình quân sự tại khu vực đang diễn biến căng thẳng.
Tờ New York Times ngày 9/6 dẫn một số nguồn đưa tin các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã được thu hẹp xuống còn 4 vấn đề hạt nhân trọng yếu.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, chưa đầy một tháng sau khi tuyên bố bùng phát dịch vào ngày 15/5, miền Đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đã ghi nhận ít nhất 101 ca tử vong trong tổng số 550 ca mắc bệnh được xác nhận tính đến ngày 7/6.
Trên 7.000 đại biểu chính phủ, nhà đàm phán và các bên liên quan đã nhóm họp tại thành phố Bonn (Đức) trong khuôn khổ Hội nghị khí hậu của Liên hợp quốc, với trọng tâm là khả năng chống chịu khí hậu, tài chính khí hậu và thúc đẩy thực thi các cam kết đã đạt được trước đó.
Các nhà lãnh đạo nhóm Bắc Âu và Baltic ngày 9/6 đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine trong tiến trình hội nhập châu Âu – Đại Tây Dương, trong đó có mục tiêu trở thành thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Anh, Pháp, Canada, Na Uy, Australia và New Zealand ngày 9/6 đã công bố các biện pháp trừng phạt phối hợp nhằm vào các cá nhân và tổ chức bị cáo buộc liên quan đến bạo lực do một bộ phận người định cư Israel gây ra đối với người Palestine tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng.
Kinh tế thế giới đang thiệt hại khoảng 2.200 tỷ USD mỗi năm do tác động của cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran, và con số này có thể tiếp tục gia tăng nếu căng thẳng kéo dài.
Liên minh châu Âu (EU) ngày 9/6 đã đề xuất gói biện pháp trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, mở rộng các biện pháp hạn chế sang nhiều lĩnh vực mới như năng lượng, tài chính, thương mại và lần đầu tiên bao gồm cả ngành thủy sản.
Bốn quốc gia tại khu vực Trung Mỹ ngày 9/6 đồng loạt phát cảnh báo khi bão nhiệt đới Cristina tiến gần bờ, dự báo gây mưa lớn, lũ quét và nguy cơ sạt lở đất trên diện rộng.
Theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 9/6, thâm hụt thương mại của nước này giảm nhẹ trong tháng 4/2026, nhờ xuất khẩu năng lượng tăng mạnh trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung do xung đột tại Trung Đông.
Các Bộ trưởng Liên minh châu Âu (EU) ngày 9/6 khẳng định kế hoạch thúc đẩy “chủ quyền công nghệ” của khối không nhằm hạn chế các nhà cung cấp ngoài EU. Liên minh đưa ra thông điệp trong bối cảnh một số hiệp hội thương mại quốc tế bày tỏ quan ngại về chính sách này.
Tháp Hữu nghị ở Bình Nhưỡng không chỉ là nơi tưởng niệm các liệt sĩ Chí nguyện quân Nhân dân Trung Quốc mà còn là biểu tượng cho mối quan hệ truyền thống giữa Trung Quốc và Triều Tiên.
Mỗi tàu chở LNG tập đoàn Trung Quốc đóng cho QatarEnergy có thể vận chuyển tới 155 triệu m3 khí tự nhiên chỉ trong một chuyến đi, đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ khí đốt của 4,7 triệu hộ gia đình tại Thượng Hải trong vòng một tháng.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã trao đổi với báo giới về khả năng diễn ra cuộc trao đổi giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump, các nỗ lực hòa giải liên quan đến Ukraine...
Theo trang invezz.com ngày 9/6, dù cuộc chiến kéo dài ba tháng giữa Iran với Mỹ và Israel đã hạn chế nghiêm trọng hoạt động giao thông qua eo biển Hormuz, nhưng thị trường dầu mỏ toàn cầu vẫn bình lặng hơn so với dự đoán của nhiều người.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Mauritania ngày 9/6 thông báo đã giải cứu hơn 1.000 người di cư ngoài khơi nước này chỉ trong vòng 10 ngày qua, cho thấy hoạt động di cư trên tuyến đường Đại Tây Dương tới châu Âu đang có dấu hiệu gia tăng trở lại.
Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Australia nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, Giáo sư Carl Thayer - thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales - cho rằng Việt Nam đã duy trì và nâng tầm sáng kiến này qua các năm, qua đó góp phần thúc đẩy trao đổi và hợp tác trong khu vực.
Israel khó có khả năng tái khởi động một cuộc đối đầu quân sự quy mô lớn với Iran nếu không nhận được sự ủng hộ từ Mỹ. Đây là nhận định của ông Mehran Kamrava, Giáo sư Chính quyền học tại Đại học Georgetown (Qatar).